Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa chúc Tết chư tôn đức giáo phẩm

Thượng tọa Thích Minh Trí chúc Tết đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai
Thượng tọa Thích Minh Trí chúc Tết đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-1, đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa do Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa làm trưởng đoàn đã đến chùa Tỉnh Hội chúc Tết chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến các cơ sở tự viện thăm, vấn an sức khỏe và chúc mừng năm mới đến chư tôn đức lãnh đạo, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và TP.Biên Hòa nhân dịp Tết cổ truyền 2022.

Thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa, trụ trì thiền viện Phước Sơn

Thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa, trụ trì thiền viện Phước Sơn

Đoàn cũng đến chùa Đức Quang (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Trung Hữu, nguyên Chánh Đại diện Thành hội Phật giáo TP.Biên Hòa khóa VII và đến tịnh xá Ngọc Hiệp (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vấn an Ni trưởng Thích nữ Nhẫn Liên.

Vấn an Ni trưởng Thích nữ Nhẫn Liên tại tịnh xá Ngọc Hiệp
Vấn an Ni trưởng Thích nữ Nhẫn Liên tại tịnh xá Ngọc Hiệp

Được biết, trước đó, chiều 14-1, Ni trưởng Thích nữ Như Dung dẫn đầu Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Biên Hòa đến chúc Tết Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Biên Hòa; Ni sư Thích nữ Kim Sơn và Ni sư Thích nữ Chân Liên, đồng Cố vấn Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày