Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai

Chư tôn đức Tăng Ni TP.Thủ Đức thành kính trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
Chư tôn đức Tăng Ni TP.Thủ Đức thành kính trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-6, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai tại pháp viện Minh Đăng Quang.

Tham dự đoàn có Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Hòa thượng Thích Tâm Linh, Hòa thượng Thích Huệ Cảnh đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP.Thủ Đức; cùng đi còn có chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố.

Thành kính tưởng niệm công đức và đạo hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng

Thành kính tưởng niệm công đức và đạo hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng

Trước Giác linh đường, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã truy tán công đức và đạo hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; phân ưu cùng chư tôn đức pháp viện Minh Đăng Quang về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng.

Nhất tâm tưởng niệm

Nhất tâm tưởng niệm

Chư tôn Giáo phẩm cũng đã dâng hương cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm.

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt cố Trưởng lão Hòa thượng

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt cố Trưởng lão Hòa thượng

Theo chương trình lễ tang, lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai sẽ được diễn ra lúc 6 giờ ngày 1-6-Nhâm Dần (29-6-2022), tại pháp viện Minh Đăng Quang, sau đó cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Nghĩa trang Phúc An Viên (TP.Thủ Đức) cử hành lễ trà-tỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày