Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa với công tác từ thiện năm 2022 trị giá trên 28,6 tỷ đồng

Thượng tọa Thích Huệ Khai tặng hoa chúc mừng hội nghị
Thượng tọa Thích Huệ Khai tặng hoa chúc mừng hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-12, tại Văn phòng Ban Trị sự TP.Biên Hòa - Chùa Đức Quang diễn ra hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022, đề ra chương trìnhP hật sự năm 2023.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự hội nghị, có Hòa thượng Thích Huệ Chí, Hòa thượng Thích Phước Tú, đồng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Biên Hòa, đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Biên Hòa và phường sở tại.

Thượng tọa Thích Minh Trí phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo Thành phố cho biết phấn khởi trước việc năm 2022 dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát trên toàn quốc, hoạt động Phật sự của Ban Trị sự thành phố và của các tự viện trực thuộc đã trở lại ổn định. Năm 2022, Ban Trị sự Thành phố đạt được những thành quả đáng trân trọng về các mặt hành chính đạo, nghi lễ, văn hóa, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội.

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong năm 2022, Ban Trị sự Thành phố đã hoàn thành tốt công tác Phật sự. Ban Trị sự tổ chức tu học theo truyền thống như An cư kết hạ, tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì 3 tự viện, ra mắt nhạc phẩm “Phật giáo Biên Hòa ca”; thực hiện 3 kỳ Nội san Bát Nhã với hơn 4.000 quyển…

Ban Trị sự TP.Biên Hòa thực hiện công tác từ thiện nhân đạo năm 2022 trị giá trên 28,6 tỷ đồng.

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo các cấp tham dự hội nghị

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo các cấp tham dự hội nghị

Đại biểu hội nghị cũng được nghe dự thảo phương hướng, chương trình phật sự năm 2023. Theo đó, tiếp tục thực hiện công tác hành chính đạo, chấp hành nghiêm chỉnh giáo luật, pháp luật, tổ chức lễ Phật đản, lễ Vu Lan cấp thành phố, kêu gọi chư Tăng, Ni thành phố tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và hoạt động từ thiện xã hội vào dịp lễ, Tết của Phật giáo và của dân tộc, khi có thiên tai, dịch bệnh, và thực hiện có hiệu quả “Tết nhân ái” do UBMTTQVN các cấp kêu gọi.

Ông Nguyễn Xuân Thanh phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Xuân Thanh phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo TP.Biên Hòa, ông Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chúc mừng những thành quả Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự Thành phố. Ông tin tưởng Ban Trị sự thành phố sẽ hoàn thành tốt phương hướng, chương trình phật sự năm 2023.

Ban Trị sự tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức

Ban Trị sự tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Trị sự tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương công đức và Ban Trị sự Thành phố tặng Bằng công đức đến tổng cộng 20 tập thể tự viện và 20 cá nhân Tăng Ni đã hoàn thành xuất sắc Phật sự năm 2022, góp phần xây dựng GHPGVN ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tặng bảng vàng tri ân Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa vì đã tích cực trong công tác an sinh xã hội

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tặng bảng vàng tri ân Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa vì đã tích cực trong công tác an sinh xã hội

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tặng bảng vàng tri ân Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày