Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc mừng Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban Tôn giáo TP.HCM vào chiều 2-8
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban Tôn giáo TP.HCM vào chiều 2-8
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều nay, 2-8, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Trị sự đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2-8-1955 – 2-8-2022).

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm, chúc mừng tại trụ sở Ban Tôn giáo TP.HCM

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm, chúc mừng tại trụ sở Ban Tôn giáo TP.HCM

Cùng đi với đoàn còn có Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký.

Tiếp thân mật đoàn Ban Trị sự có ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng các vị Ban Tôn giáo TP.

Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời chúc mừng đến lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo TP.HCM nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời chúc mừng đến lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo TP.HCM nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

Đại diện Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời chúc mừng đến lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo TP.HCM nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Tôn giáo TP.HCM đối với hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM thời gian qua.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng thông tin đôi nét về hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo TP.HCM, đặc biệt nhân Đại lễ Vu lan – Báo hiếu Phật lịch 2566, Ban Trị sự sẽ tổ chức Đại lễ kỳ siêu vào ngày 21, 22, 23-7-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự nhằm kỳ siêu, tưởng niệm, tri ân đồng bào, chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã tử vong trong đại dịch Covid-19. Hòa thượng cũng bày tỏ nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Thành phố, Ban Tôn giáo TP.HCM, các cơ quan hữu quan để hoạt động ý nghĩa này được diễn ra thành tựu.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân phát biểu tại buổi tiếp

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân phát biểu tại buổi tiếp

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân cảm ơn chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quan tâm đến thăm, chúc mừng nhân Ngày truyền thống của ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Ông Nguyễn Duy Tân cũng cho biết về mặc chủ trương, Ban Tôn giáo ủng hộ Ban Trị sự sẽ tổ chức lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự và về chủ trương tạc tượng đài Quách Thị Trang bằng chất liệu đồng thay thế chất liệu cũ. Tuy nhiên, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cần có văn bản sớm nêu cụ thể, chi tiết về chất liệu, kích thước… của tượng đài để Ban Tôn giáo có cơ sở tham mưu với Ủy ban Nhân dân TP.HCM và các ngành hữu quan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày