Cục An ninh nội địa, lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM thăm, chúc mừng Phật đản

Ông Nguyễn Duy Tân trao quà chúc mừng Đại lễ Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự
Ông Nguyễn Duy Tân trao quà chúc mừng Đại lễ Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-5, đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM và Cục An ninh nội địa - Bộ Công an thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự.
Ông Nguyễn Duy Tân phát biểu chúc mừng Phật đản

Ông Nguyễn Duy Tân phát biểu chúc mừng Phật đản

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM do ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM làm trưởng đoàn; đoàn Cục An ninh nội địa - Bộ Công An do Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó phòng An ninh nội địa làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2566 đến chư tôn đức Hội đồng Trị sự, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM.

Hoà thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hoà thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN thân mật tiếp các đoàn.

Nhân Đại lễ Phật đản, ông Nguyễn Duy Tân thay mặt đoàn Ban Tôn giáo TP. HCM đã cảm ơn chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự đã góp sức cùng lãnh đạo Thành phố thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng khố đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho TP.HCM ngày càng phát triển. Ông kính chúc đến chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự, chư Tăng, Ni và Phật tử trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng hưởng một mùa Phật đản an lành, nhiều niềm vui và Phật sự được thành tựu tốt đẹp.

Hòa thượng Danh Lung tri ân đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM

Hòa thượng Danh Lung tri ân đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM

Thay mặt chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Hoà thượng Danh Lung tri ân đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM đã thể hiện sự quan tâm và dành tình cảm gần gũi đến thăm và chúc mừng Phật đản.

Nhân đây, Hoà thượng cũng chúc các thành viên trong đoàn được sức khỏe tốt, an vui, hạnh phúc và hưởng chung sự an lạc trong mùa lễ Phật đản năm nay.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức

Thượng tá Phạm Anh Tuấn thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức

Tại buổi gặp, ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Cục An ninh chúc mừng đến Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh hưởng một mùa Phật đản an lành, vui tươi hạnh phúc.

Đoàn Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an tặng quà kính mừng Phật đản

Đoàn Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an tặng quà kính mừng Phật đản

Đáp lời, Hoà thượng Thích Giác Liêm đại diện chư tôn đức chân hành cảm niệm tấm thân tình của lãnh đạo Cục An ninh nội địa đã đến chúc mừng Phật đản, chúc đoàn và lãnh đạo Cục An ninh được mạnh khoẻ và gặt hái nhiều thành công trong công tác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày