Ban Trị sự TP.Buôn Ma Thuột đảnh lễ, khánh tuế chư giáo phẩm theo truyền thống sau an cư

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột tác bạch khánh tuế chư tôn giáo phẩm theo truyền thống Phật giáo sau mùa An cư kiết hạ
Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột tác bạch khánh tuế chư tôn giáo phẩm theo truyền thống Phật giáo sau mùa An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến tích cực hơn, ngày 15-10, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đảnh lễ, khánh tuế chư tôn giáo phẩm theo truyền thống Phật giáo sau mùa An cư kiết hạ.
Đại đức Thích Trí Minh tác bách khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm tặng thêm hạ lạp

Đại đức Thích Trí Minh tác bách khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm tặng thêm hạ lạp

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột do Đại đức Thích Trí Minh, Ủy viên (DK) Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.

Đại đức Thích Trí Minh đã thay mặt Tăng Ni, Phật tử TP.Buôn Ma Thuột tác bạch khánh tuế chư tôn giáo phẩm thêm hạ lạp tăng thêm giới đức uy nghiêm: Hòa thượng Thích Giác Chí, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Thanh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Phương, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang; Ni trưởng Thích nữ Phan Liên, viện chủ tịnh xá Ngọc Thành; Ni trưởng Thích nữ Chúc Tâm, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Đắk Lắk.

Chư tôn đức Thường trực TP.Buôn Ma Thuột khánh tuế chư tôn giáo phẩm theo truyền thống

Chư tôn đức Thường trực TP.Buôn Ma Thuột khánh tuế chư tôn giáo phẩm theo truyền thống

Thông tin từ Văn Phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk hiện nay đã có 9/14 đơn vị Phật giáo cơ sở đã hiệp thương nhân sự của nhiệm kỳ mới và các đơn vị đang thống nhất thời gian để tổ chức đại hội. Các đơn vị còn lại đã hoàn chỉnh nhân sự và nộp hồ sơ cho các cấp. Theo chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các đại hội Phật giáo các cấp đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày