Đắk Lắk: Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thảo luận các Phật sự quan trọng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp định kỳ nhằm thảo luận các Phật sự quan trọng
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp định kỳ nhằm thảo luận các Phật sự quan trọng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-4, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk - chùa Sắc Tứ Khải Đoan (thành phố Buôn Ma Thuột), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp định kỳ nhằm thảo luận các Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh.

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk chủ tọa phiên họp, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, các ban trực thuộc, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh Đăk Lăk.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Minh Phương đã triển khai các văn bản của Trung ương GHPGVN về hướng dẫn tổ chức Kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN, cuộc thi vẽ logo 40 năm thành lập GHPGVN, thư mời sinh hoạt của Trung ương Giáo hội, Thông tư tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 (2021), Thông tư An cư kiết hạ Phật lịch 2565, Thông tư hướng dẫn Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố 2022-2027 và hoạt động Phật sự trong tháng qua trình Thường trực xem xét, góp ý…

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự họp định kỳ

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự họp định kỳ

Thượng tọa Thích Hải Định, Trưởng ban Văn hóa trình bày công văn và chương trình của Ban Văn hóa Trung ương về tọa đàm về Văn hóa Phật giáo khu vực Tây nguyên thời gian vào 2 ngày 1,2-5-2021.

Về dự kiến nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện thị đã gởi về Thường trực Ban Trị sự tỉnh, văn phòng tiếp nhận huyện Krông Pắc, Krông Bút, Krông Bông và thị xã Buôn Hồ chờ phiếu lý lịch tư pháp.

Chư tôn đức Thường trực đã thảo luận về các hoạt động Phật sự, triển khai thông tư của Giáo hội và những sự kiện quan trọng của Phật giáo Việt Nam sắp tới. Một số công tác Phật sự quan trọng khác cũng được cuộc họp thông qua và thống nhất triển khai thực hiện.

Hòa thượng Thích Châu Quang đúc kết buổi họp

Hòa thượng Thích Châu Quang đúc kết buổi họp

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Châu Quang đề nghị Thượng tọa Trưởng ban Văn hóa trực tiếp chỉ đạo liên hệ công việc liên quan đến tọa đàm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp với Ban hóa đón tiếp và tổ chức; Các hồ sơ của Tăng Ni có vướng mắc hoặc chưa đầy đủ thủ tục, đề nghị bộ phận văn phòng hướng dẫn, hỗ trợ.

Hòa thượng mong rằng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự nỗ lực với nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các công tác Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày