Ban TTXH Phật giáo Khất sĩ tặng 4.000 phần quà

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Từ ngày 2 – 8-12, đoàn từ thiện Phật giáo Khất sĩ đã tiếp tục tổ chức chuyến cứu trợ lần 3, thăm và trao tặng 4.000 phần quà tại 3 tỉnh Bắc Trung bộ: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

ksi1.jpg


Chư Tăng trao quà cứu trợ đợt 3 tại 3 tỉnh Bắc Trung bộ

Theo đó, tại tỉnh Nghệ An, đoàn trao 1.000 phần cho bà con các xã: Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Xuân, Thanh Lâm (huyện Thanh Chương); xã Nam Anh, Xuân Lâm, TT.Nam Đàn (huyện Nam Đàn).

1.500 phần quà trao tại tỉnh Hà Tĩnh, gồm các xã: Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, đền Hàng Tổng (huyện Cẩm Xuyên); xã Thạch Thắng, Thạch Tượng (huyện Thạch Hà).

Tại Quảng Bình, đoàn trao tặng 1.500 phần quà ở các xã: Lệ Ninh, Mai Thuỷ, Tân Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ); xã Duy Ninh, Hiền Ninh, (huyện Quảng Ninh) và xã Thượng Hoá (huyện Minh Hoá).

ksi2.jpg


Mỗi phần quà 700.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt

Được biết, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, mền, áo ấm, thuốc cảm sốt, dầu gió, một số nhu yếu phẩm khác và tiền mặt.

Tổng giá trị chuyến đi trị giá 2 tỷ 800 triệu đồng do chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các miền tịnh xá trong và ngoài nước phát tâm ủng hộ.

Minh Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày