Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh tặng quà đến người khiếm thị

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên chia sẻ khó khăn với những người khuyết thị
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên chia sẻ khó khăn với những người khuyết thị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chia sẻ khó khăn với những người khuyết tật sau những đợt dịch Civid-19, sáng 28-3, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện xã hội thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức trao quà.

Hòa thượng phối hợp cùng Hội người Khiếm thị huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã hướng dẫn đoàn Phật tử đến chùa Kim Linh (thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) trao tặng 110 phần quà đến người khiếm thị.

Mỗi phần quà, ngoài 500.000 đồng tiền mặt còn có một phần quà trị giá 350.000 đồng gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, chai dầu ăn 1 lít, nhiều loại phẩm thiết yếu, 1 cái áo thun mới, 3 cái khẩu trang, 1 bịch quần áo cũ.

Đoàn Phật tử thiền viện Vạn Hạnh chia sẻ với người khiếm thị khó khăn

Đoàn Phật tử thiền viện Vạn Hạnh chia sẻ với người khiếm thị khó khăn

Tổng tịnh tài, tịnh vật cho chuyến đi thiện nguyện này là 93 triệu đồng do các mạnh thường quân, Phật tử trong và ngoài nước phát tâm ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày