Ban Từ thiện xã hội Phật giáo H.Tánh Linh tổ chức phẫu thuật mắt cho 58 bệnh nhân nghèo

Bệnh nhân nghèo được tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí
Bệnh nhân nghèo được tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-6, được sự tài trợ của Quỹ Từ thiện Khoa Thủy, Sư cô Thích nữ Như Học, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN H.Tánh Linh đã tổ chức đưa bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Thuận đến Trung tâm Mắt Trưng Vương (Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM) khám, sàn lọc và phẫu thuật phaco cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể.
Thành viên Quỹ Từ thiện Khoa Thủy khảo sát tại phòng mổ

Thành viên Quỹ Từ thiện Khoa Thủy khảo sát tại phòng mổ

Theo đó, 58 bệnh nhân nghèo tại các huyện: Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và TP.Phan Thiết được y bác sĩ tại Trung tâm Mắt Trưng Vương phẫu thuật bằng phương pháp kỹ thuật phaco đem lại ánh sáng cho đôi mắt.

Chương trình phẫu thuật mắt lần này được Quỹ Từ thiện Khoa Thủy bao gồm những học sinh trung học do bạn Trần Đình Khoa Bảo làm Giám đốc Điều hành Quỹ và Trần Hoàng Bình Minh, Phó Giám đốc đã tài trợ hoàn toàn 55 ca mổ mắt phaco và cô Cao Thị Mỹ Lệ tài trợ 3 ca, tổng cộng 58 ca.

Dịp này, Quỹ cũng tặng mỗi bệnh nhân được tặng một phần quà, trị giá 300 ngàn đồng đồng.

Sư cô Thích nữ Như Học, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN H.Tánh Linh trao quà đến bệnh nhân sau phẫu thuật

Sư cô Thích nữ Như Học, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN H.Tánh Linh trao quà đến bệnh nhân sau phẫu thuật

Sư cô Thích nữ Như Học, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN H.Tánh Linh cho biết chương trình thiết thực với sự tài trợ của Quỹ từ thiện Khoa Thủy đã chia sẻ, xoa dịu phần nào bất hạnh của những người kém may mắn.

Được biết, từ năm 2011 đến nay, Quỹ từ thiện Khoa Thủy đã tài trợ trên 5.000 ca phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo và nhiều hoạt động từ thiện khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày