Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM khởi động chương trình 20.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà

Tính đến 6 giờ ngày 29-8-2021, số ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã vượt 200.000 trường hợp - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Tính đến 6 giờ ngày 29-8-2021, số ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã vượt 200.000 trường hợp - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 29-8, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM đã phổ biến thư ngỏ chính thức phát động chương trình 20.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà.

Theo đó, theo sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP kêu gọi chư Tăng Ni, quý Phật tử, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia vào chương trình tặng 20.000 túi thuốc điều trị Covid-19 tại nhà.

Thư ngỏ của Thượng tọa Thích Thanh Phong viết: “Trong nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, Bộ Y tế đã có sự điều chỉnh về chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, cho các F0 được cách ly, điều trị tại nhà. Trong số đó có nhiều người lao động không có thu nhập vì đang mất việc làm, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn không tiếp cận với thuốc men điều trị”.

Mỗi túi thuốc được thực hiện theo quy định chuẩn của Bộ Y tế, bao gồm cẩm nang chăm sóc F0 tại nhà, khẩu trang y tế (20 cái), dung dịch sát khuẩn (100ml), dung dịch súc miệng (500ml), nhiệt kế, máy đo spO2 và cơ thuốc túi A (dành cho F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ): Paracetamol 500mg (28 viên), Vitamin đa sinh tố, C: 14 viên); Túi B (F0 có triệu chứng sớm của suy hô hấp): Metathylprednisolone 16mg (14 viên), Rivaroxaban 10mg (7 viên). Giá thành tạm tính bình quân 500.000 đồng/ 1 túi thuốc.

Mỗi túi thuốc được trao đến tận nhà người dân mắc Covid-19 có thể giúp cứu sống một mạng người - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Mỗi túi thuốc được trao đến tận nhà người dân mắc Covid-19 có thể giúp cứu sống một mạng người - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

“Mỗi túi thuốc trên sẽ được trao đến tận tay các F0 đang điều trị tại nhà, có thể giúp cứu sống sinh mạng của một người trong khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Chư Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia việc thiện nguyện ý nghĩa này bằng cách đóng góp 5 túi, 10 túi, 20 túi, 30 túi, ... cho tới 1.000 túi hoặc hơn tùy điều kiện và phát tâm của mình, ứng với bình quân số tiền trên. Dự tính tổng kinh phí cho chương trình này là 10 tỷ đồng”, Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết.

Đây là chương trình mới tiếp nối các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trước đó như chăm lo các suất ăn cho tuyến đầu, trao tặng trang thiết bị y tế, oxy cho bệnh viện, túi an sinh, quỹ mua vắc-xin, hậu sự cho người không may qua đời vì Covid-19, giúp đỡ đồng bào trong các khu cách ly, phong tỏa… mà Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM đã thực hiện trước đó.

“Kính mong chư Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm và quý doanh nghiệp chung tay để sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống trong tinh thần từ bi của người con Phật”, thư ngỏ của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM kêu gọi.

Mọi đóng góp, xin hoan hỷ chuyển vào tài khoản duy nhất của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM: Tên tài khoản: BAN TỪ THIỆN PHẬT GIÁO TP HCM, số tài khoản: 100003326068, Ngân hàng NCB - Chi nhánh Sài Gòn; Nội dung ghi rõ: Ủng hộ túi thuốc điều trị Covid).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày