Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM tiếp tục cúng dường trợ duyên chư Tăng tại Lào

Thượng tọa Thích Minh Quang trong nghi lễ cúng dường đến chư Tăng tại Lào - Ảnh: CTV
Thượng tọa Thích Minh Quang trong nghi lễ cúng dường đến chư Tăng tại Lào - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-10, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào đã thay mặt Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cúng dường chư Tăng Lào.

Tham dự lễ cúng dường tại Văn phòng Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào ở thủ đô Viêng-chăn (Vientian) có chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, Đại sứ Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Quang đã thay mặt Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM cúng dường 5 tấn gạo, 500 thùng mì tới chư Tăng, do Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVN TP.HCM và Hội Phật tử Việt Nam tại Lào phát tâm.

Trước đó, Thượng tọa đã trao tặng 5 tấn gạo và 500 thùng mì tại tỉnh Luangprbang. Tổng trị giá của đợt cúng dường lần này 240 triệu đồng.

Lễ cúng dường đến chư Tăng tại Văn phòng Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào - Ảnh: CTV

Lễ cúng dường đến chư Tăng tại Văn phòng Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào - Ảnh: CTV

Thay mặt chư Tăng Lào, Hòa thượng Bounma Simavong, Quyền Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào cảm ơn sự hỗ trợ đạo tình, giúp đỡ chân thành Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM. Hòa thượng khẳng định Việt Nam nói chung và GHPGVN TP.HCM, Ban Từ thiện - Xã hội nói riêng đã luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời với Lào những lúc khó khăn.

Được biết, chư Tăng tại Lào theo truyền thống Nam tông, thực hiện trì bình khất thực hàng ngày. Thời gian qua, do dịch Covid-19 bùng phát, lan ra nhiều địa phương, ảnh hưởng rất lớn tới nếp tu học của chư Tăng.

Trước đó, GHPGVN, Giáo hội TP.HCM cũng đã phát động, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử phát tâm cúng dường trợ duyên cho chư Tăng Lào và Campuchia tu học.

Dịp này, Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM trao tặng 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì - Ảnh: CTV

Dịp này, Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM trao tặng 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày