Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM họp mặt đầu năm Nhâm Dần

Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM họp mặt đầu Xuân Nhâm Dần
Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM họp mặt đầu Xuân Nhâm Dần
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-2, Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã có buổi họp đầu năm Nhâm Dần tại tu viện Khánh An, quận 12.
Thượng tọa Thích Trí Chơn chủ trì buổi họp đầu năm Nhâm Dần

Thượng tọa Thích Trí Chơn chủ trì buổi họp đầu năm Nhâm Dần

Buổi họp với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Thường trực Ban Văn hoá đồng tham dự.

Sau những lời thăm hỏi đầu năm, chư tôn đức thành viên cùng nhau điểm lại những hoạt động trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Ban Văn hóa không có tổ chức lễ tổng kết cuối năm. Tuy vậy, Ban Thư ký vẫn thực hiện video clip báo cáo thành quả một năm hoạt động.

Theo đó, thành quả trong năm qua, nổi bật nhất vẫn là chương trình trao tặng thực phẩm gồm: gạo, mì đến 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM để chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng dịch bệnh, cùng chương trình giúp nhân dân Ấn Độ bị dịch bệnh Covid-19, tổ chức lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện đồng bào tử vong vì dịch bệnh Covid-19.

Đại đức Thích Chí Giác Thông thay mặt Ban Thư ký đề xuất chương trình hoạt động Phật sự

Đại đức Thích Chí Giác Thông thay mặt Ban Thư ký đề xuất chương trình hoạt động Phật sự

Tại buổi họp, Đại đức Thích Chí Giác Thông thay mặt Ban Thư ký đề xuất chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ gồm một số hoạt động trọng tâm như: Hướng tới đại hội lần thứ X của Giáo hội TP.HCM, Ban Văn hoá sẽ chọn ngày bàn giao 20 căn nhà tình thương tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, dự kiến đầu tháng 3-2022; Chuẩn bị chương trình nghệ thuật hướng về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566; tổ chức khóa tu ba ngày cho thành viên Ban Văn hóa trước khi kết thúc nhiệm kỳ; tổng kết 5 năm nhiệm kỳ IX (2017-2022) của Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; góp phần cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thực hiện các lĩnh vực về văn hóa chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chương trình hoạt động Phật sự đã được các thành viên nhất trí cao và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày