Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM xây dựng 20 căn nhà tình thương tại Quảng Ngãi, Quảng Nam

Đại đức Thích Chí Giác Thông thực hiện nghi thức sái tịnh tại lễ khởi công xây dựng giếng nước dân sinh cho bà con miền núi tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Đại đức Thích Chí Giác Thông thực hiện nghi thức sái tịnh tại lễ khởi công xây dựng giếng nước dân sinh cho bà con miền núi tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM kết hợp tu viện Khánh An (TP.HCM) tổ chức chương trình xây dựng 20 căn nhà tình thương tại Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Đây là chương trình của Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 - 7-11-2021).

Theo đó, trong hai ngày 5 và 6-4, đoàn Ban Văn hóa, tu viện Khánh An do Đại đức Thích Chí Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam tổ chức động thổ khởi công xây dựng 20 nhà tình thương (mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng) cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Thực hiện nghi lễ cầu nguyện trước khi khởi công xây dựng

Thực hiện nghi lễ cầu nguyện trước khi khởi công xây dựng

Tại Quảng Ngãi, đoàn đã khởi công 12 căn nhà tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa; xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ và thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức. Buổi lễ khởi công có sự tham dự của Thượng tọa Thích Như Trung, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; Ni trưởng Thích nữ Diệu Nguyên, trụ trì chùa Hương Sơn (Đà Nẵng), cùng chính quyền địa phương. Cũng trong dịp này, đoàn đã khởi công xây dựng giếng nước dân sinh (60 triệu đồng) cho bà con miền núi huyện Ba Tơ.

Tại tỉnh Quảng Nam, đoàn đã khởi công 8 căn nhà tình thương tại các huyện: Hiệp Đức, Quế Sơn, Tiên Phước và Bắc Trà My. Buổi lễ khởi công có sự tham dự của Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chư Tăng Ni, Phật tử và chính quyền địa phương.

Trong niềm xúc động và vui mừng của bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, Đại đức Thích Chí Giác Thông đã thay mặt Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hoá Phật giáo TP.HCM gửi lời thăm hỏi sức khoẻ và động viên chúc mừng bà con sớm có một ngôi nhà mới khang trang để an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Tại các buổi lễ khởi công xây dựng, chư tôn đức và Phật tử đã thành tâm chú nguyện cho các công trình sớm được thành tựu.

Nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng bão từ năm 2020 vẫn chưa đủ kinh phí xây dựng lại được chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM khảo sát để xây dựng

Nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng bão từ năm 2020 vẫn chưa đủ kinh phí xây dựng lại được chư tôn đức Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM khảo sát để xây dựng

Nhiều ngôi nhà của bà con nghèo bị xuống cấp trầm trọng nhưng không đủ kinh phí xây dựng lại

Nhiều ngôi nhà của bà con nghèo bị xuống cấp trầm trọng nhưng không đủ kinh phí xây dựng lại

Bà bà cháu tại Quảng Nam sẽ có một ngôi nhà mới do Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao tặng

Bà bà cháu tại Quảng Nam sẽ có một ngôi nhà mới do Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM trao tặng

Chư tôn đức thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 20 căn nhà cho bà con nghèo tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Chư tôn đức thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 20 căn nhà cho bà con nghèo tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày