Ban Văn hóa Phật giáo triển khai hoạt động mừng Phật đản

GNO - Sáng 14-3, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã có phiên họp triển khai các hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2563 – Vesak LHQ 2019, do TT.Thích Trí Chơn, UVTT BTS kiêm Trưởng ban chủ trì tại văn phòng của ban, Việt Nam Quốc Tự - Q.10.

VHTP (1).jpeg

TT.Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Theo đó, hướng tới Đại lễ này, trong chủ trương chung của Phật giáo TP, Ban Văn hóa sẽ thực hiện nhiều hoạt động như triển lãm hội họa mỹ thuật Phật giáo “Đóa Sen thiêng”; Hội chợ ẩm thực chay và văn hóa phẩm Phật giáo tại nhà truyền thống Phật giáo TP - chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình); Hội thi văn nghệ quần chúng cấp TP, các tiết mục đặc sắc sẽ được tuyển chọn trình diễn tại đại nhạc hội kính mừng Phật đản - Đại lễ Vesak LHQ dự kiến diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự; Diễu hành xe đạp kêu gọi bảo vệ môi trường và cổ xúy nếp sống lành mạnh…

VHTP (3).jpeg

ĐĐ.Chí Giác Thông trình bày kế hoạch dự kiến

VHTP (2).jpeg

ĐĐ.Thích Lệ Minh thảo luận

Các thành viên Ban Văn hóa đã thảo luận và thống nhất phương thức thực hiện nhằm đem tới sự thành công của các hoạt động văn hóa, văn nghệ cúng dường lên Đức Thế Tôn nhân kính mừng sự kiện Ngài đản sinh nơi trần thế.

Được biết, sau cuộc họp này, Ban Văn hóa bắt đầu tiếp nhận đăng ký tham dự từ các đơn vị doanh nghiệp tham gia hội chợ ẩm thực chay và văn hóa phẩm Phật giáo. Mọi thông tin, liên hệ ĐĐ.Thích Chí Giác Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, điện thoại 0935.180.779.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày