Ban Văn hoá THPG TP.HCM chính thức nhận quyết định

GNO - Sáng 5-1-2013, tại hội trường chùa Ấn Quang, Văn phòng BTS THPG TP.HCM, đã trang trọng diễn ra lễ ra mắt Ban Văn hóa THPG TP.HCM.

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG TP.HCM; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa TƯGH; HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS PG; HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS; HT.Thích Như Tín, Phó Trưởng BTS PG TP.HCM cùng đại diện Ban Tôn giáo TP và chư Tăng Ni, Phật tử, nghệ sĩ thuộc Ban Văn hoá THPG vừa được cơ cấu vào nhiệm kỳ VIII (2012-2017). 

IMG_2869_316510875.jpg

Chứng minh và chủ toạ đoàn

TT.Thích Nhật Từ, Tân Trưởng ban Văn hoá THPG nhiệm kỳ VIII đã phát biểu khai mạc. ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng THPG đọc Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự chính thức và sau đó, HT.Thích Nhật Quang đã trao quyết định đến TT.Thích Nhật Từ và các thành viên. 

IMG_2484_308664486.jpg

HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

1__16__827661902.jpg

TT.Thích Nhật Từ đọc diễn văn khai mạc

Cũng trong chương trình ra mắt sáng hôm nay còn có phần văn nghệ chào mừng, báo cáo tóm tắt thành quả hoạt động của nhiệm kỳ trước, trình bày phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. 

1__29__652025008.jpg

HT.Thích Nhật Quang trao quyết định chính thức Ban Văn hoá THPG nhiệm kỳ 2012-2017

Toàn thể Ban Văn hoá THPG mới đã lắng nghe đạo từ của HT.Thích Trí Quảng. Theo đó, Hoà thượng đã khích lệ và hài lòng về ý tưởng của các chương trình dự thảo như đã trình bày tại buổi ra mắt. Hoà thượng cũng nhấn mạnh công tác mà Ban Văn hoá cần tập trung là tập trung làm nổi bật những đặc tính của văn hoá Phật giáo các tỉnh, thành phía Nam, đặc biệt là văn hoá Phật giáo Gia Định – Sài Gòn – TP.Hồ Chí Minh. Ban Văn hoá cũng nên kết hợp với các ban, ngành khác, chẳng hạn với Ban Nghi lễ để thống nhất được nghi lễ Phật giáo.

1__17__618200153.jpg
1__9__900970742.jpg
1__11__154940270.jpg
IMG_2989_847049751.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày