Ban Văn hóa T.Ư sẽ xây dựng nhiều chương trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chư tôn đức, đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Chư tôn đức, đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 20-1, Ban Văn hóa T.Ư đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 tại chùa Pháp Hoa (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) - Văn phòng Thường trực Ban Văn hóa T.Ư phía Nam.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh và Cố vấn Ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Ban Văn hóa T.Ư và Tăng Ni, cư sĩ Phật tử.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ cùng với những tác động đa chiều của đời sống xã hội hiện đại, công tác bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa Phật giáo có nhiều thách thức. Điều đó đòi hỏi Ban Văn hóa T.Ư phải không ngừng đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả trong công tác.

“Trong năm qua, mặc dù tình hình xã hội có nhiều biến động, nhưng chuyên ngành văn hóa Phật giáo cả nước đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự chuyên đề theo lĩnh vực phân công, được TƯGH ghi nhận đánh giá cao; chư Tăng Ni, Phật tử, các tầng lớp xã hội đồng thuận, hợp tác bền vững và đã từng bước triển khai nhiều hoạt động có chiều sâu, lâu dài.”, Hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ.

Hòa thượng Trưởng ban Văn hóa T.Ư nhấn mạnh: “Hội nghị hôm nay là dịp quan trọng để chúng ta nhìn lại một cách toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp cho năm 2026”.

Hội nghị xem video báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư
Hội nghị xem video báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư

Tại hội nghị, chư tôn đức và đại biểu đã xem video báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư.

Theo đó, Ban Văn hóa T.Ư đã có nhiều hoạt động nổi bật trong năm 2025 như: tham gia tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM với các chuỗi sự kiện ý nghĩa và giá trị; công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo được chú trọng và lan tỏa mạnh rõ rệt thông qua các hội thảo, tọa đàm, tặng phẩm; tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hóa Phật giáo gắn với sinh hoạt tu học tại cơ sở nhân các dịp lễ trọng tại địa phương; tọa đàm, định hướng chuyên ngành với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Giáo hội nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước thúc đẩy sự phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam, cũng như các chuyên đề liên quan.

Đại đức Thích Minh Thuần trình bày phương hướng hoạt động năm 2026 với 15 mục tiêu trọng tâm
Đại đức Thích Minh Thuần trình bày phương hướng hoạt động năm 2026 với 15 mục tiêu trọng tâm

Ban Văn hóa T.Ư cũng đã tổ chức, điều hành thành công các lễ hội quy mô lớn, trang nghiêm như: Lễ hội chùa Hương, Yên Tử, Bái Đính, Tây Thiên, Phật Tích,..; Lễ thắp sáng tri ân mùa Vu lan tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và tại Hải Phòng; các Lễ hội Quán Âm tại Nghệ An, Đà Nẵng và Bạc Liêu; Lễ hội Ok Om Bok; Lễ khai bút, Lễ hội dâng y Kathina,...

Bên cạnh đó, Ban cũng thu thập thông tin biên tập, tổ chức tọa đàm, hội thảo tập huấn chuyển giao công nghệ AI; tổ chức phát động sáng tác văn học nghệ thuật và giao lưu, biểu diễn nghệ thuật tại Yên Tử, Đà Nẵng, Nghệ An, TP.HCM và Hà Nội; sân khấu điện ảnh hóa các tác phẩm văn học lịch sử Phật giáo, chuyển thể các bài kinh sang âm nhạc với các làn điệu theo văn hóa vùng miền, trên tinh thần dĩ nhạc tải đạo,...

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư đóng góp ý kiến
Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư đóng góp ý kiến

Nội bất nhất là Ban Văn hóa T.Ư tiếp tục ký kết lan tỏa 4 đề án trọng tâm (ngôn ngữ, pháp phục, kiến trúc và di sản) và các hoạt động xuất bản, truyền thông nhằm lan tỏa giá trị văn hóa Phật giáo. Tổng số tiền thực hiện các hoạt động của Ban Văn hóa T.Ư năm 2025 là gần 3,9 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã lắng nghe Đại đức Thích Minh Thuần, Chánh Thư ký Ban Văn hóa T.Ư trình bày phương hướng hoạt động năm 2026 với 15 mục tiêu trọng tâm, trong đó có nhiều hoạt động nhằm hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ X.

Trong không khí thân tình, chư tôn đức và đại biểu đã thảo luận, trao đổi về hướng đi sắp tới của Ban Văn hóa T.Ư trong năm 2026, cũng như việc Ban Văn hóa T.Ư sẽ sáp nhập với Ban Nghi lễ T.Ư theo nghị quyết của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại Hội nghị lần thứ 6, ngày 27-9-2025.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu chỉ đạo
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Huệ Thông đánh giá cao những đóng góp và tầm quan trọng của Ban Văn hóa T.Ư trong việc xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo và truyền thống dân tộc.

“Với 15 mục tiêu hoạt động trong năm 2026 có nhiều sự đột phá và sáng tạo mới, tin tưởng Ban Văn hóa T.Ư sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được.”, Hòa thượng Thích Huệ Thông bày tỏ.

Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư khép lại sau phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư.

Thượng tọa Thích Trí Chơn cảm tạ
Thượng tọa Thích Trí Chơn cảm tạ

Được biết, trước đó, ngày 17-1 tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội và Ban Văn hóa T.Ư đã trao Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự chuyên ngành năm 2025 và công bố khung kế hoạch cho giải thưởng "Sáng đạo trong đời".

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư tổ chức tại chùa Pháp Hoa (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM)
Quang cảnh Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2025 của Ban Văn hóa T.Ư tổ chức tại chùa Pháp Hoa (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày