Báo Giác Ngộ bảo trợ thông tin cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương

(GNO-TP.HCM): Chiều 14-2 vừa qua, tại tòa soạn báo Giác Ngộ - TP.HCM, chư tôn đức đại diện Ban Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã làm việc với Ban Biên tập Báo Giác Ngộ liên quan đến việc bảo trợ thông tin cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011.
wwwht.JPG
TT. Thích Huệ Thông, đại diện Phật giáo Bình Dương
nhận quyền đăng cai Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

Theo đó, Báo Giác Ngộ sẽ là đơn vị bảo trợ thông tin chính thức cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc do Ban Hoằng pháp TƯGH và Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đồng tổ chức diễn ra tại thị xã Thủ Dầu Một diễn ra từ ngày 9-3 đến ngày 13-3-2011, trên các ấn phẩm: Tuần báo Giác Ngộ, báo Giác Ngộ điện tử (www.giacngo.vn/. Các nội dung thông tin về Hội thảo sẽ được liên tục thông tin trên tuần báo Giác Ngộ, báo Giác Ngộ điện tử từ ngày ký kết đến hết ngày diễn ra Hội thảo. Ngược lại, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Ban Tổ chức Hội thảo hỗ trợ các phương án tác nghiệp, ưu tiên cung cấp thông tin về Hội thảo cho báo Giác Ngộ để chuyển tải thành bài viết trên các ấn phẩm. Song song đó, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Ban Tổ chức Hội thảo có trách nhiệm thông tin trên các bandrole, phông màn giới thiệu hội thảo về việc bảo trợ thông tin của báo Giác Ngộ.

Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 là sự kiện lớn nhất của ngành trong năm 2011 với chủ đề “Phật giáo với dân tộc”, bao gồm nhiều hoạt động diễn ra trên diện rộng: Hội thảo, tập huấn hoằng pháp viên, triển lãm văn hóa Phật giáo, đi bộ diễu hành với chủ đề “Phật giáo và môi trường”, Hội trại Gia đình Phật tử, đại lễ cầu siêu với chủ đề “Thắp nến tri ân”, hoạt động từ thiện xã hội v.v… Dự kiến có hơn 1.000 chư tôn đức Tăng Ni giảng sư Ban Hoằng pháp của trên 54 tỉnh, thành cả nước về dự.  

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức hiện đang triển khai công tác viết tham luận (mỗi tình, thành viết ít nhất 2 đến 3 bài tham luận và gởi về địa chỉ email: banhoangphaptw@yahoo.com hoặc phatgiaobinhduong@yahoo.com.vn và tuyển tình nguyện viên phục vụ hội thảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày