Báo Giác Ngộ số 1171: Nhà không có bàn thờ Phật, muốn lạy Phật thì phải làm sao?

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Báo Giác Ngộ số 1171, ra ngày 30-9, Tổ Tư vấn có giải đáp về thắc mắc của độc giả: "Nhà tôi không có bàn thờ Phật, chỉ có bàn thờ gia tiên. Nay tôi muốn tụng kinh, lạy Phật thì phải làm sao?". 

Bên cạnh đó, mục Tư vấn còn chia sẻ cùng bạn đọc về vấn đề: "Hồi hướng phước đức".

Bìa báo Giác Ngộ số 1171 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa báo Giác Ngộ số 1171 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Ngoài ra, báo Giác Ngộ số 1171 còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mời bạn đọc theo dõi bài "Tìm lại sự tử tế trong kinh doanh" trên mục Điểm nhìn, nêu lên cái nhìn của người Phật tử xoay quanh chuyện rau Trung Quốc được “phù phép” thành rau VietGAP vào hệ thống cửa hàng Bách hóa xanh đang gây chấn động dư luận những ngày qua.

- Chuyên mục Phật học trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng: "Tâm tông" của Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Học để tu" (Thích Trung Hữu).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Năm pháp thực hành của cư sĩ - thứ năm, xa lìa say nghiện", tác giả Quảng Tánh.

Mục Bạn trẻ: giới thiệu cùng bạn đọc "Người thầy của đồng bào dân tộc Jarai" (Hạnh Ý).

- Chuyên mục Quốc tế: "Kyrgyzstan: Di tích Phật giáo cổ đại được mở cửa cho công chúng" (Phổ Tịnh dịch).

- Các chuyên mục khác: "Phật giáo Bình Thuận: Phát huy nội lực Phật giáo tỉnh nhà, ưu tiên nhân sự trẻ kế thừa" (Như Danh thực hiện); "Thành lập Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam: Tạo sức mạnh tri thức tổng hợp về Phật giáo Việt Nam" (Chu Minh Khôi); "Tấm gương hai màu" (Truyện ngắn Nguyễn Như Mây)...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương khánh tuế chư Tăng tại trường hạ chùa Hải Nam

Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc thăm các trường hạ tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng

GNO - Ngày 3-8, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc do Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương phụ trách khu vực phía Bắc làm trưởng đoàn, đã đến thăm, vấn an chư tôn đức các trường hạ tại tỉnh Hưng Yên và TP.Hải Phòng.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư là để sống chung tu học

GNO - Mỗi độ Hạ về, chư Tăng Ni bắt đầu chính thức bước vào mùa an cư. Cho nên, theo Luật định, chư Tăng Ni các nơi, đều trở về một tùng lâm để cấm túc. Đó là một truyền thống rất đẹp của Phật giáo.

Thông tin hàng ngày