Báo Giác Ngộ số 1180: Tin tức đặc biệt về Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Báo Giác Ngộ số 1180, ra ngày 2-12, trân trọng gửi đến bạn đọc những thông tin, hình ảnh về Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX tại Hà Nội, đặc biệt là lễ suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ.
Bìa báo Giác Ngộ số 1180 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa báo Giác Ngộ số 1180 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Chuyên mục Phật học có đăng bài giảng: "Không vô biên xứ định, Thức vô biên xứ định, Vô sở hữu xứ định" của Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Bài học đầu tiên cuối cùng" (Hoàng Nguyên).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Oán gia không muốn kẻ thù ngủ an lành", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc về vấn đề: "Vô tình làm hư hại tượng Bồ-tát"; "Muốn cứu giúp bạn mèo mà không đủ khả năng".

- Đối với những người học Phật, hoặc có sự quan tâm đến kho tàng sách vở và thư tịch phong phú của Phật giáo, Tử thư Tây Tạng là cái tên khá quen thuộc. Tuy vậy, có lẽ không nhiều người trong chúng ta biết được về tiểu sử thú vị và dị thường của nó. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài "Cuộc du hành của Tử thư Tây Tạng" của tác giả Lương Hoàng đăng trên mục Văn hóa.

Ngoài ra cũng trong chuyên mục này còn có bài "Dấu ấn văn hóa Hoa - Việt ở ngôi thiền tự giữa lòng thành phố" (Hạnh Ý).

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Hành trình trên đất phương Nam" (Ngọc Trân - Như Danh)

- Các chuyên mục khác: "Thiền tập ngày càng phát triển" ở bang Alaska, Hoa Kỳ (Thiện Quang tổng hợp); "Giàn mướp đắng" (Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang),...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày