Báo Giác Ngộ số 1314: Giới luật hiện hữu để bảo vệ Tăng đoàn và uy tín của Giáo hội

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN đối với chư hành giả tại Việt Nam Quốc Tự trong ngày trưởng tịnh đầu tiên của mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569. Báo Giác Ngộ số 1314, ra ngày 8-8, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung này trên mục Điểm nhìn.
Bìa 1 - Ảnh: Phong Dinh; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bìa 1 - Ảnh: Phong Dinh; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

- Mục Phật học: Có đăng bài Hòa hợp của tác giả Christopher K. Germer - một nhà tâm lý học trị liệu, chuyên môn về phương pháp trị liệu hôn nhân gia đình và chữa trị lo lắng bằng Chánh niệm. Ông là đồng biên tập viên của tạp chí Mindfulness and Psychotherapy (Chánh niệm và Tâm lý trị liệu). Bài viết do Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch.

- Chuyên mục Từ những trang kinh: Công đức quy y Tam bảo (Quảng Tánh).

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc những thắc mắc xoay quanh vấn đề: Nguyện cầu khác với tham cầu; Cúng thí thực vào buổi trưa.

- Mục Văn hóa: Trường hạ Quảng Hương Già Lam - nơi ghi dấu những bậc thầy (Lương Hoàng); Về Thánh tích Maha Devi (Cao Huy Hóa).

- Chuyên mục Bạn trẻ: Rời bỏ thành phố với nhịp sống vội vã và công việc với mức thu nhập đáng mơ ước, cô gái trẻ Hà Bảo Bình chọn về với biển, trở thành nhân viên bảo tồn rùa biển tại hòn Bảy Cạnh (Vườn quốc gia Côn Đảo), để được sống thật chậm và thật gần với thiên nhiên, được làm công việc mà ở đó cô cảm thấy mình có thể sống trọn vẹn ý nghĩa từng giây từng phút của đời người. Câu chuyện về người trẻ bảo tồn rùa biển (Khánh Vi thực hiện) sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về việc làm ý nghĩa này.

- Ngày 30-7 vừa qua đã trở thành một dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử bảo tồn di sản văn hóa Ấn Độ, khi những di vật gắn liền với xá-lợi của Đức Phật được khai quật tại Piprahwa đã chính thức trở về quê hương Ấn Độ sau 127 năm lưu lạc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi đây là “một ngày hoan hỷ cho di sản văn hóa của Ấn Độ” và khẳng định rằng mọi người dân Ấn Độ đều có thể tự hào vì những di vật liên quan đến xá-lợi thiêng liêng của Đức Phật đã trở về nhà. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài Các bảo vật gắn liền với xá-lợi Đức Phật tại Piprahwa trở về Ấn Độ sau 127 năm do Phổ Tịnh tổng hợp, đăng trên mục Quốc tế.

- Mục Sáng tác: Sau ngày cơn bão đi qua (Tạp bút Nhật Phạm); Thơ Bùi Thị Kim Loan, Nguyễn Chí Ngoan...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày