![]() |
| Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN |
Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về những pháp bị này qua bài Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên (Tâm Phú - Hồ Minh Thanh Tài) đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1332, ra ngày 12-12.
Cũng trên mục Văn hóa, còn có đăng bài Lâu đài cát - một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình (Andrew Olendzki - Tâm Tuệ dịch); bài thơ Tứ trọng ân - Đức thiên chân của Trần Quê Hương.
Bên cạnh đó, số báo 1332 này còn có những nội dung đáng quan tâm:
- Mục Phật học: Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y. Bài Giáo lý Tứ y trong đạo Phật của tác giả Tâm Lễ Nguyễn Ngọc Luật sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn.
![]() |
- "Học Phật, khiến ta vững chãi hơn trong cuộc đời…", đó là một trong những chia sẻ của anh Nguyễn Doãn Điệp, Ths Quản trị kinh doanh Trường kinh doanh Shidler - Đại học Hawaii (Hoa Kỳ), hiện là giám đốc Công ty TNHH Linh Cosmetics với Giác Ngộ. Mời bạn đọc cùng theo dõi cuộc trò chuyện này do Lưu Đình Long thực hiện, đăng trên mục Bạn trẻ.
- Mục Quốc tế: Giới thiệu về Lễ Trùng tụng Tam tạng Pāli Quốc tế lần thứ XX khai mạc tại Bồ Đề Đạo Tràng với sự tham dự của hơn 20.000 Tăng Ni và Phật tử đến từ hơn 22 quốc gia (Tâm Tuệ tổng hợp).
- Mục Sáng tác: Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo (Tùy bút Cao Huy Hóa); Thơ Tịnh Bình, Trần Thành Nghĩa,...
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY; liên hệ mua, đặt bộ lịch Bính Ngọ - 2026 do Báo Giác Ngộ phát hành TẠI ĐÂY.
![]() |



