![]() |
| Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN |
Bên cạnh đó, số báo Giác Ngộ tuần này còn có các nội dung đáng quan tâm:
- Sarnath được UNESCO chính thức công nhận Di sản thế giới (Phổ Tịnh). Theo đó, Sarnath (Lộc Uyển, Vườn Nai) không chỉ lưu giữ dấu tích hơn hai thiên niên kỷ của các kiến trúc và công trình khảo cổ học Phật giáo, mà còn là nơi giáo lý giải thoát lần đầu tiên được trao truyền, nơi Tăng đoàn được hình thành và bánh xe Chánh pháp bắt đầu chuyển vận. Vì vậy, việc UNESCO ghi danh thánh địa này vào Danh mục Di sản Thế giới vừa là sự tôn vinh quá khứ, vừa nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ một di sản tinh thần thuộc về toàn nhân loại.
- Phát huy truyền thống Trúc Lâm, xây dựng Phật giáo Quảng Ninh phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh với Báo Giác Ngộ trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do Nguyên Hiếu thực hiện.
![]() |
- Không phải là tất cả nhưng phần lớn những áp lực từ cuộc đua thành tích, điểm số và kỳ vọng của cha mẹ đang vô tình đẩy không ít đứa trẻ vào “bức tường” của sự khủng hoảng tâm lý. Có bao giờ các bậc phụ huynh dũng cảm nhìn lại: Chúng ta đang nuôi dạy một đứa trẻ để con thành công theo tiêu chuẩn xã hội, hay đang đồng hành để con có được năng lượng hạnh phúc tự thân? Cùng lắng nghe những chia sẻ qua bài Đừng gom góp điểm số mà đánh rơi hạnh phúc của con trẻ (Khánh Vi).
- Cuộc chuyển mình quyết định tương lai Phật giáo phương Tây (Anam Thubten Rinpoche, Phổ Tịnh dịch). Trong bài viết, tác giả nhận định, cũng như mọi sinh vật, một truyền thống chỉ có thể “sống lâu” khi biết thích nghi với môi trường mới. Nhưng với Phật giáo ở phương Tây, thay đổi quá ít có thể khiến giáo pháp trở nên xa lạ, còn thay đổi quá nhiều lại có nguy cơ làm phai nhạt tinh thần giải thoát. Vì vậy, tương lai của Phật giáo phương Tây phụ thuộc vào khả năng tìm được điểm cân bằng giữa một hình thức phù hợp với thời đại và những giá trị cốt lõi cần được gìn giữ.
- Từ cõi Đạo đến cõi Đời - là bài viết của PGS.TS Hoàng Kim Ngọc, nhà phê bình văn học nhân đọc tập thơ “Tặng phẩm dâng đời” của tác giả Trần Quê Hương.
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.


