Báo Giác Ngộ số 1363: Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào làm cách mạng với tâm hồn của người có tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài viết của tác giả Diệu Nghiêm, đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1363, ra ngày 31-7.
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bên cạnh đó, trên số báo tuần này còn có các nội dung:

- Tu tập theo hạnh của đất, nước, gió và lửa, qua đây, ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch. Đó cũng là học cách sống như đất, nước, lửa và gió, tiếp nhận mà không oán trách, đi qua mọi điều mà không phân biệt. Bài viết do Tâm Tuệ dịch.

- Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026-2031, Báo Giác Ngộ có bài phỏng vấn lãnh đạo chủ chốt của Giáo hội ở các địa phương:

* Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: “Gìn giữ truyền thống, bảo tồn nét đặc trưng Phật giáo Hoan Châu, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” (Quảng Hậu thực hiện). Qua đây, Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ những kỳ vọng đối với Tăng Ni tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới: "Để phát triển tốt công tác Phật sự tại địa phương, con người luôn là nhân tố quyết định chủ yếu. Tiêu chí lựa chọn nhân sự tham gia Ban Trị sự trước hết là chú trọng đội ngũ Tăng Ni trẻ có đạo hạnh, được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn, tinh thần phụng sự và sẵn sàng dấn thân vì Đạo pháp, Dân tộc".

* Thượng tọa Thích Thanh Sơn: “Di sản Phật giáo Kinh Bắc là nền tảng quý báu để Phật giáo tỉnh Bắc Ninh phát triển vững chắc trong kỷ nguyên mới” (Nguyễn Cường thực hiện). Trong bài phỏng vấn, chia sẻ về những định hướng để tiếp tục bảo tồn văn hóa, đồng thời phát huy giá trị từ bi và trí tuệ, xương minh Đạo pháp, phụng sự quần sinh, Thượng tọa Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh khẳng định: "Ban Trị sự không chủ trương phát triển theo số lượng hoặc quy mô hình thức. Quan điểm là ưu tiên bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả các cơ sở hiện có; chỉ xem xét việc xây dựng mới ở những nơi thực sự có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, phù hợp quy hoạch, điều kiện dân cư và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận".

* Thượng tọa Thích Minh Nghiêm: “Kiến tạo sự hòa hợp, đẩy mạnh hoằng pháp trong vùng đồng bào dân tộc nơi đất Tổ Hùng Vương” (Như Danh thực hiện). Trong cuộc phỏng với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ bày tỏ: "Là những người kế thừa di sản nơi đất Tổ, chúng tôi luôn khao khát phát huy những giá trị vô giá của Phật giáo gắn liền với thời đại Hùng Vương. Tuy nhiên, mọi tâm huyết và dự định đều cần phải được đặt trên nền tảng vững chắc của tư liệu lịch sử".

* Thượng tọa Thích Thanh Đường: “Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển” (Lương Hoàng thực hiện). "Chúng tôi rất mong các Tăng Ni trẻ tốt nghiệp ở các trường Học viện sẽ dấn thân và chọn mảnh đất Cao Bằng là nơi tu học và hoằng pháp. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để Tăng Ni có trụ xứ ổn định và hoằng pháp theo đúng giáo pháp Như Lai". Đó là kỳ vọng của Thượng tọa Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng chia sẻ cùng Giác Ngộ trước thềm đại hội.

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào tại thiền viện Quảng Đức

Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào thiền viện Quảng Đức và Phật Học Xá Lợi

GNO - Sáng 29-7 (16-6-Bính Ngọ), tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Trung ương Giáo hội trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm 29 năm ngày viên tịch Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997), bậc tôn túc lãnh đạo có nhiều công lao đối với sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, xây dựng Giáo hội và phụng sự dân tộc.

Thông tin hàng ngày