Bão số 9 đổ bộ, tổ đình Thiên Ấn bị hư hại

GNO - Sáng nay, 28-10, bão số 9 đổ bộ vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi, gây nhiều thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Trong đó, tổ đình Thiên Ấn (P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) cũng là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, mưa và gió lốc kéo dài từ sáng sớm cho đến nay, khiến nhiều cây cối quanh chùa bật gốc, một số cây cổ thụ gãy, đổ, gây hư hại một số tài vật của chùa.

Đồng thời, gió mạnh, làm tốc mái chánh điện, sập tường và cuốn bay nhiều mái che tại các gian nhà khác.

qngai6.jpg


Một nhánh cây gãy đổ trên mái chùa

Tại tổ đình Thiên Ấn hiện còn 5 vị Tăng và một số Phật tử trú ngụ, lánh bão an toàn, chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người nói chung tại thị trấn Sơn Tịnh.

Được biết, tổ đình Thiên Ấn được xem là “đệ nhất thắng cảnh” của tỉnh Quảng Ngãi, nằm trên một thế đất thiêng trong tâm tưởng của người dân Quảng Ngãi, đó là đỉnh núi Thiên Ấn. Chùa được khởi công xây dựng vào năm 1694 và hoàn thành vào cuối năm 1695. Đến năm 1716, chùa được chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho biển ngạch "Sắc tứ Thiên Ấn tự". Chùa được trùng tu vào các năm 1717, 1827, 1910, 1918, 1959, 1992-1993. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại tổ đình Thiên Ấn trong cơn bão sáng nay.

qngai1.jpg
qngai3.jpg
qngai2.jpg
qngai5.jpg
qngai7.jpg

Giao Hảo - Đồng Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày