Bế mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

GNO - Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban Thường trực HĐTS đã bế mạc vào hôm nay 9-8 tại TP.HCM.
>>> Khai mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
>>> Giáo hội đạt những thành tựu to lớn
>>> HT.Thích Bảo Nghiêm sẽ phát ngôn chính thức cho Đại hội VII
>>> Dự thảo tu chính Hiến chương Giáo hội được sự đồng thuận cao

HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đã chủ trì phiên bế mạc với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm ủy viên Ban Thường trực.

wwwA6 (4).JPG

Nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS chủ trì phiên bế mạc - Ảnh: Bảo Thiên

wwwA6 (7).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị - Ảnh: Vũ Giang

Tại phiên bế mạc, chư tôn đức đã thảo luận và thông qua Nghị quyết gồm 11 điểm. Theo đó, Hội nghị đã nhất trí kế hoạch dự kiến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, đồng thời thông qua thành phần nhân sự Ban Tổ chức Đại hội; thông qua bản dự thảo tu chỉnh Hiến chương Giáo hội do Phân ban Tu chỉnh Hiến chương trình bày.

Hội nghị cũng nhất trí thông qua báo cáo sơ bộ về danh sách Tăng Ni được Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành đề nghị tấn phong giáo phẩm gồm 141 Hòa thượng, 100 Ni trưởng, 127 Thượng tọa, 185 Ni sư trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.

wwwA6 (6).JPG

Chư tôn giáo phẩm dự phiên bế mạc - Ảnh: Bảo Thiên

wwwA6 (2).JPG
wwwA6 (1).JPG

Trước đó, HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS đã thay mặt bộ phận kiểm soát HĐTS phát biểu các ý kiến liên quan đến quá trình triển khai công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2012 của Giáo hội.

wwwA6 (3).JPG

HT.Thích Thiện Tánh thay mặt bộ phận kiểm soát HĐTS phát biểu - Ảnh: Vũ Giang

Phát biểu bế mạc Hội nghị, HT.Thích Chơn Thiện đánh giá cao và chân thành tri ân chư tôn giáo phẩm ủy viên đã tận tâm, tận lực, đoàn kết, hòa hợp tạo nên thành công của Hội nghị. Hòa thượng tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo và đầy sự cam kết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII sẽ thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày