Bế mạc khóa tu truyền thống hệ phái Khất sĩ lần thứ 18

GNO - Sáng qua, 21-12, tại tịnh xá Ngọc Như (ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã diễn ra lễ bế mạc “Khóa tu truyền thống hệ phái Khất sĩ” lần thứ 18 do Giáo đoàn VI đăng cai tổ chức từ ngày 14 tới 21-12-2015 (4 – 11-11-Ất Mùi).

DSC_0275.jpg


Nghi thức trì bình khất thực trước lễ bế mạc

Trước khi lễ bế mạc diễn ra, chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái cùng hành giả khóa tu đã thực hiện hạnh trì bình khất thực, hóa duyên bắt đầu từ tịnh xá Ngọc Thạnh - trung tâm TP.Tây Ninh nhằm tưởng nhớ và khơi gợi lại hình bóng của đoàn du Tăng thời Đức Tổ sư hành đạo tại Tây Ninh.

Theo đó, chư tôn đức chứng minh có HT.Thích Giác Tường, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Giới, UVTT HĐTS kiêm Phó ban Tăng sự T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Tuấn, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển (TP.HCM); HT.Thích Niệm Thới, UV HĐTS Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT.Thích Huệ Tâm, Phó BTS PG tỉnh Tây Ninh; HT.Thích Minh Bửu, UV HĐTS, Phó BTS PG Tỉnh Tây Ninh cùng chư tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn và đông đảo Phật tử các miền tịnh xá lân cận cùng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh; ông Vương Hồng Ân, Phó phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành; ông Phạm Tấn Vũ, Phó phòng Nội vụ huyện Châu Thành; ông Phạm Quốc Huy, đội trưởng đội an ninh xã hội tham dự.

DSC_0419.jpg


Ông Trang Văn Hải tặng hoa chúc mừng buổi lễ

Thay mặt Ban Thư ký , ĐĐ.Thích Minh Điệp báo cáo nội dung chương trình tu học 7 ngày qua. Theo đó, các thời khóa tu được bắt đầu từ 3 giờ 30 phút đến 22 giờ mỗi ngày, với nội dung tu tập: thiền tọa, thiền hành, thiền đàm, học pháp, trì bình nhận cơm và sám hối vào cuối mỗi ngày.

HT.Thích Giác Giới thay mặt Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư tôn đức giáo phẩm các Giáo đoàn đã quang lâm chứng minh và sách tấn cho chư hành giả khóa tu, cũng như tán thán khóa tu diễn ra thành công tốt đẹp trong sự tinh tấn tu tập của hành giả khóa tu. 

Hòa thượng cũng tri ân đến Hòa thượng Thiền chủ, chư tôn đức trong Ban chức sự, chư tôn đức Giáo đoàn VI, tri ân đến các cấp chính quyền địa phương và tán thán lòng thành kính của thiện nam tín nữ, Phật tử xa gần.

DSC_0377.jpg

DSC_0378.jpg
Sau các báo cáo của lễ hành chính, nghi thức hồi hướng - kết thúc lễ bế mạc

DSC_0500.JPG
Sau đó là lễ trai tăng - cúng dường chư hành giả khóa tu

Được biết, khóa tu Giới - Định - Tuệ được tổ chức thường niên, mỗi năm 3 lần, được luân phiên qua 6 Giáo đoàn của Hệ phái Khất sĩ, thể hiện tinh thần tu học biệt truyền của Hệ phái, nhằm giúp chư Tăng tu học tinh tấn, củng cố đời sống phạm hạnh, trau dồi giáo pháp Đức Phật...

Q.Hậu - Hoàng Kha

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày