Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành tổ chức lễ hoa đăng trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch lần 2

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an
Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 10-6, Ban Trị sự GHPGVN H.Châu Thành cùng UBMTTQVN huyện tổ chức lễ hội hoa đăng hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Du lịch lần 2, diễn ra tại Khu du lịch Nam Mekong (xã An Khánh), do Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Châu thành chủ trì.
Lễ hội hoa đăng do Ban Trị sự H.Châu Thành phối hợp UBND huyện tổ chức

Lễ hội hoa đăng do Ban Trị sự H.Châu Thành phối hợp UBND huyện tổ chức

Phát biểu khai mạc lễ hội, Thượng tọa Thích Thanh Mẫn nhấn mạnh dịp Tết Đoan ngọ năm nay cũng là thời gian diễn ra chuỗi sự kiện của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch H.Châu Thành lần 2, Ban Trị sự H.Châu Thành phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức lễ hội hoa đăng nhằm cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh.

Lễ hội hoa đăng thực hiện trên sông, mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên, mỗi người gửi vào đó một tâm niệm thiện lành và an lạc cho mình và cho mọi người.

Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên, mỗi người gửi vào đó một tâm niệm thiện lành

Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên, mỗi người gửi vào đó một tâm niệm thiện lành

Đây là một lễ hội mang nét đẹp văn hóa truyền thống dân gian, không chỉ mang đậm nét giá trị tâm linh vừa mang lại ý nghĩa giá trị tín ngưỡng tôn giáo mà còn tôn vinh giá trị tinh thần văn hóa của người Việt Nam.

Phật tử dâng hoa đăng cầu nguyện

Phật tử dâng hoa đăng cầu nguyện

Được biết, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch H.Châu Thành lần 2 - năm 2024 với với chủ đề “Châu Thành - Điểm hội tụ du lịch xanh” nhằm hướng đến giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, diễn ra từ ngày 5 đến 11-6-2024 tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện do UBND H.Châu Thành tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày