Bến Tre: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa sau Tết Nguyên đán

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-1, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre (chùa Viên Minh), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã diễn ra phiên họp định kỳ và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022.
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì buổi họp

Buổi họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh trình bày báo cáo hoạt động Phật sự tháng 12 (được tổng kết từ bản báo cáo của các ban ngành, các Ban trị sự Phật giáo các huyện, thành phố gửi về Ban Thư ký Phật giáo tỉnh).

Chư tôn đức đã đáng giá, rà soát bản báo cáo công tác Phật sự tháng 12, điểm lại những thành quả Ban Trị sự tỉnh, cùng các mặt hạn chế, khó khăn tồn đọng chưa đạt được, kém hiệu quả với nhiều yếu tố khách quan do đại dịch Covid-19.

Nhiều hoạt động Phật sự được triển khai năm 2022

Nhiều hoạt động Phật sự được triển khai năm 2022

Chư tôn đức đã ý kiến đóng góp, thảo luận, rút kinh nghiệm và định hướng cho chương trình công tác Phật sự tại năm 2022. Trong đó có 2 Phật sự quan trọng cần chuẩn bị là Đại Giới đàn Niệm Nghĩa và Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân Tết cổ truyền, Ban Trị sự tỉnh cử đoàn đến đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm, Hòa thượng Hội đồng Trị sự và thỉnh cầu quý ngài chứng minh Đại giới đàn Niệm Nghĩa sẽ diễn ra sau Tết Nguyên đán.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - Ảnh: Đăng Huy

Nhiều cảm xúc khi được tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên

GNO - Với nhiều người được có mặt và tham dự sự kiện 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2026) tại Việt Nam Quốc Tự là một điều đặc biệt, hiếm có trong cuộc đời, nơi ghi dấu nửa thế kỷ của một tờ báo đạo truyền tải Chánh pháp góp phần mang lại niềm an lạc cho cuộc đời.

Thông tin hàng ngày