Bến Tre: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì cho Tăng Ni

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì tại hội trường, lầu 1, Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (số 1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hội, TP.Bến Tre).
Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre

Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre

Thời gian học từ ngày 12 – 16-9-2022 (nhằm ngày 17 – 21-8-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 9 huyện, thành triển khai và hướng dẫn rõ cho chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện tại địa phương được biết để làm thủ tục đăng ký tham dự khóa học.

Tất cả Tăng Ni đang là trụ trì các cơ sở tự viện và Tăng Ni trong tỉnh đã thọ Cụ túc giới được trụ trì giới thiệu tham dự khóa học này.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức khóa học, sẽ thỉnh chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự giảng dạy khóa bồi dưỡng trụ trì cho chư Tăng Ni tỉnh Bến Tre,

Ngày 14 – 15-2022, báo cáo về lĩnh vực kiến thức an ninh quốc phòng và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; ngày 16-9-2022, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký.

Thời gian đăng ký, kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10-9-2022.

Tăng, Ni tham dự khóa học, đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành sở tại; nộp lại sổ chứng nhận bồi dưỡng trụ trì (đối với những vị đã tham gia các khóa học trước). Tăng, Ni tham dự khóa học lần đầu (đơn xin tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì, nộp Chứng điệp thọ giới do Trung ương cấp - có chứng thực, Ban Trị sự huyện, thành lập danh sách đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cấp sổ chứng nhận).

Ban Trị sự Phật giáo huyện thành phố thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni tại địa phương đăng ký, nộp hồ sơ với các Ban, sau đó các Ban lập danh sách cùng hồ sơ gửi về văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre theo thời gian nêu trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày