Bến Tre: Chùa Long Hưng (H.Chợ Lách) tổ chức lễ khánh thành ngôi Tam bảo

Cử hành nghi thức khánh thành ngôi Tam bảo chùa Long Hưng
Cử hành nghi thức khánh thành ngôi Tam bảo chùa Long Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-2, Sư cô Thích nữ Huệ Liên, trụ trì chùa Long Hưng (X.Sơn Định, H.Chợ Lách) tổ chức lễ khánh thành ngôi Tam bảo.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Tại buổi lễ, Phật tử Huỳnh Mai, vị Phật tử cúng đất xây dựng chùa phát nguyện hộ trì ngôi Tam bảo, tri ân sự hộ trì của chư Phật tử xa gần mới hình thành nên ngôi Tam bảo khang trang như ngày hôm nay.

Sư cô Thích nữ Huệ Liên đã tóm tắt quá trình xây dựng ngôi Tam bảo

Sư cô Thích nữ Huệ Liên đã tóm tắt quá trình xây dựng ngôi Tam bảo

Sư cô Thích nữ Huệ Liên đã tóm tắt quá trình xây dựng ngôi Tam bảo với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng với các hạng mục: Chánh điện, hậu Tổ, giảng đường, nhà khách, nhà bếp, 6 phòng ở, cổng tam quan và hàng rào… Lễ đặt đá và khởi công ngày 24-12-2017, bắt đầu thi công 2018 đến năm 2022 hoàn thiện các hạng mục.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đạo từ

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đạo từ

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre có đôi lời đạo từ, chúc nguyện cho ngôi Tam bảo Long Hưng ngày một hung thịnh.

Tại chánh điện trang nghiêm, chư tôn đức giáo phẩm đã niệm hương bạch Phật, sái tịnh, cử hành nghi thức khánh thành ngôi Tam bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày