Bến Tre: Chùa Vạn Phước trang nghiêm tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà

Chư Tăng sái tịnh tại lễ hoa đăng khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Vạn Phước
Chư Tăng sái tịnh tại lễ hoa đăng khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Vạn Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 9-12 (16-11-Nhâm Dần), chùa Vạn Phước, huyện Bình Đại tổ chức lễ hoa đăng khánh đản ngày vía Đức Phật A Di Đà với hơn 500 Phật tử tham dự.

Buổi lễ với sự chủ trì của Đại đức Thích Phước Chí, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Phó ban Từ thiện – xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre, trụ trì chùa Vạn Phước.

Hàng năm vào ngày 17-11 Âm lịch, những người con Phật nói chung, chư hành giả thực hành pháp môn Tịnh độ nói riêng, đều thiết lễ tưởng niệm, tri ân công đức của Ngài, đây cũng là lễ hội tâm linh, truyền thống cao đẹp trong lòng tín đồ Phật giáo.

Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi Tây phương, là vị Phật đã phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tiếp dẫn, cứu độ chúng sinh.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư tôn đức chư tôn đức Tăng đã hướng dẫn hơn 500 Phật tử chắp tay hướng tâm về tôn tượng Đức Phật A Di Đà thực hành nghi thức thắp nến và đồng hướng về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà với niềm kính ngưỡng, tri ân công đức của Đấng Cha Lành vì chúng sanh đã phát lời thệ nguyện rộng lớn ra vào Cõi Ta-bà độ sanh hết muôn loài.

Chùm ảnh lễ vía Đức A Di Đà tại chùa Vạn Phước:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày