GNO - Sáng nay 17-11-Nhâm Dần (10-12-2022), hơn 3.000 Tăng Ni, Phật tử đã vân tập cử hành thời khóa tụng niệm trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà lộ thiên trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Nhân dịp này, hơn 1.000 Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã trở về chùa Huê Nghiêm đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện.
Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị cho Tăng Ni sinh viên đến đảnh lễ ngài sáng 10-12
Ban huấn từ, Đức Pháp chủ GHPGVN đã nhắc lại ý nguyện của nhị vị tôn túc lãnh đạo Giáo hội, đặc biệt là Đức Đệ nhất và Đức Đệ tam Pháp chủ, với sự quan tâm sâu sắc về việc đào tạo Tăng Ni. Ngài nhấn mạnh ý của các bậc tiền nhân, rằng nếu có chùa mà không có Tăng Ni thì Phật giáo không phát triển được; nhưng nếu có Tăng Ni mà không có tu học, hoặc chỉ có kiến thức mà không có giới hạnh thì Phật giáo sẽ suy đồi. Theo đó, ngài ân cần căn dặn Tăng Ni luôn cố gắng giữ gìn tịnh giới và oai nghi tế hạnh của người xuất gia, cùng với việc trau dồi kiến thức phù hợp, có như vậy mới phát triển đường con đương tu hành, góp phần làm tốt đời đẹp đạo.
Xem bản tin video do Giác Ngộ TV thực hiện
Sau khi ban huấn từ, Đức Pháp chủ quang lâm khu vườn A Di Đà niêm hương và đảnh lễ trước tôn tượng của Ngài. Hoà thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, trụ trì chùa Huê Nghiêm hướng dẫn toàn thể đại chúng tụng với thời kinh A Di Đà, đảnh lễ 12 lời nguyện An Dưỡng quốc, hồi hướng an lành, âm dương cùng lợi lạc.
Hơn 1.000 Tăng Ni sinh viên đã đến chùa Huê Nghiêm đảnh lễ Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN
Hoà thượng Thích Lệ Trang cũng đã có đôi lời nhắn nhủ trước đại chúng về việc tu tập theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà. Buổi lễ được kết thúc hoàn mãn sau khi đại chúng hữu nhiễu tôn tượng Ngài trong chánh niệm.
Tín ngưỡng A Di Đà, một pháp môn Tịnh độ rất phổ biến trong các nước Phật giáo Đại thừa. Tín ngưỡng và pháp môn này có mặt tại Việt Nam rất sớm, thịnh hành từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch, được lịch sử ghi nhận với sự kiện Sư Đàm Hoằng (? - 455) tự thiêu cầu vãng sinh.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đảnh lễ trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà
Theo kinh A Di Đà, để được vãng sinh vào thế giới Cực lạc, ngoài sự thiết lập lòng tin có thế giới Cực lạc với những phương tiện tối thắng của nó, hành giả phải phát nguyện và thực hành niệm Phật.
Phát nguyện đây tức là nguyện vãng sinh về cõi Cực lạc.
Đó là điều hết sức quan trọng mà trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và chư Phật mười phương đã nhiều lần khuyên chúng sinh phải thực hiện. Phát nguyện vãng sinh Cực lạc - nghĩa là xác định điểm đến và lý tưởng của mình. Điểm đến là thế giới Cực lạc và mục tiêu tức là thành Phật hay đạt được sự giác ngộ trọn vẹn.
Tín ngưỡng A Di Đà và pháp môn Tịnh độ rất phổ biến ở Việt Nam và các nước Phật giáo Đại thừa
Niệm Phật A Di Đà là pháp môn phổ biến và bất cứ thành phần nào trong xã hội - từ nông dân, thương gia, cho đến giới trí thức - đều cũng có thể thực hiện được. Điều này nói lên được tính chất khế lý và khế cơ tuyệt diệu mà chúng ta thấy chỉ có pháp môn niệm Phật mới có được. Do tính phổ biến, cũng như khế lý và khế cơ của nó, pháp môn Niệm Phật mở cửa giác ngộ cho mọi thành phần.
Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh - đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội. Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”, thẳng tiến trên con đường giác ngộ, đạt đến hạnh phúc thật sự, thoát khỏi khổ đau, sầu muộn, lo âu và sợ hãi.
Bản tin video
Đại chúng hữu nhiễu tượng Phật A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức
GNO - Dấu ấn của Ni trưởng Thích Đàm Nhung, bậc trưởng lão Ni để lại trong lòng Tăng Ni xứ Thanh chính là lòng kính tín vẹn nguyên với từng bộ kinh vỡ lòng từ thuở mới đầu học đạo.
GNO - Sáng nay, 18-9, môn đồ pháp quyến chùa Bát Nhã (P.Bình Lợi Trung) tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Đạt Đạo - nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM.
GNO - Trong 2 ngày 16 và 17-9, tại giới trường chùa Huệ Nghiêm, Thanh Tâm, pháp viện Minh Đăng Quang và tịnh xá Ngọc Phương, Hội đồng Thập sư đã đồng loạt đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức xoa, Sa-di, Sa-di ni cho các giới tử theo nghi thức biệt truyền của hệ phái Bắc tông và Khất sĩ.
GNO - Chiều nay, 18-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí trang nghiêm và hòa hợp.
GNO - Ngày 16-9, chùa Long Phước (P.Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức khánh thành cầu bê-tông Bước Chân Sen thuộc dự án "Nối nhịp bờ vui" và trao tặng quà đến học sinh, tại ấp Phước Tân, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.