Bến Tre: GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức 5 trường hạ tập trung và triển khai văn phòng điện tử

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì buổi họp triển khai hoạt động quan trọng sắp tới
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì buổi họp triển khai hoạt động quan trọng sắp tới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-4, tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre (chùa Viên Minh, P.An Hội, TP.Bến Tre), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự tháng 3 và triển khai phương hướng hoạt động thời gian tới.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự chủ trì buổi họp, phát biểu khai mạc cho biết nhằm rà soát các hoạt động Phật sự tháng 3 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2567 sắp tới. Trên thần hòa hợp, đoàn kết, Hòa thượng hy vọng chư tôn đức đóng góp ý kiến xây dựng hoạt động Phật sự sắp tới đạt kết quả cao.

Buổi họp triển khai nhiều Phật sự quan trọng sắp tới

Buổi họp triển khai nhiều Phật sự quan trọng sắp tới

Buổi họp đã thông qua báo cáo với nhiều hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà đạt thành tựu, nổi bật nhất là công tác lãnh đạo, tổ chức thành công các sự kiện như: Bổ nhiệm trụ trì, tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2023 và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng Ni, ký kết phổ biến đề án của Ban Văn hóa T.Ư, công tác từ thiện tỉnh nhà trị giá gần 7 tỷ đồng.

Ban Thường trực thông qua chương trình, kế hoạch Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ đến các Ban Trị sự huyện, thành phố.

Theo đó, Phật giáo tỉnh Bến Tre sẽ có 5 điểm An cư kiết hạ tập trung: chùa Viên Minh, điểm an cư dành cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Trường Trung cấp Phật học tỉnh; chùa Vĩnh An, chùa Vạn Phước (điểm an cư dành cho chư Tăng); chùa Bạch Vân (điểm an cư chư Ni trong tỉnh); chùa Ngọc Linh (điểm an cư chư Ni H.Thạnh Phú).

Buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bến Tre

Buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bến Tre

Buổi họp cũng triển khai kế hoạch văn phòng hành chánh điện tử. Ban Trị sự tỉnh sẽ cử người đại diện tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do TƯGH tổ chức và sẽ triển khai để áp dụng thực tiễn vào công tác văn phòng Ban Trị sự tỉnh, huyện, thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày