Bến Tre: Bồi dưỡng kiến thức trụ trì cho Tăng Ni và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Trao khánh vàng chúc mừng Hòa thượng Thích Nhựt Tấn được suy cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trao khánh vàng chúc mừng Hòa thượng Thích Nhựt Tấn được suy cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì và lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho Tăng được Đại hội IX GHPGVN suy cử, diễn ra vào sáng 15-3, tại chùa Viên Minh (TP.Bến Tre).
Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh
Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh

Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu nêu rõ mục đích của khóa bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ trụ trì năm 2023; nêu sự ghi nhận với quyết định tấn phong giáo phẩm của Hội đồng chứng minh GHPGVN với Tăng Ni trong tỉnh, là niềm vinh hạnh cho tự thân nói riêng, cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nói chung.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu khai mạc

Theo báo cáo khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2023 diễn ra từ ngày 15-3 đến 18-3-2023, chương trình do chư tôn giáo phẩm T.Ư GHPGVN, lãnh đạo Giáo hội tỉnh triển khai các nội dung.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II TƯGH đã công bố quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh về trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm cho 1 vị Hòa thượng, 17 vị Thượng tọa, 1 vị Ni trưởng, 25 vị Ni sư tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của Ban Tổ chức để tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì cho Tăng Ni với một số nội dung cần thiết như phổ biến các nội dung mới trong Hiến chương, các Quy chế, Nghị quyết, Thông tư của GHPGVN, triển khai thêm về Luật tín ngưỡng tôn giáo…

Trao giáo chỉ đến các vị được tấn phong giáo phẩm

Trao giáo chỉ đến các vị được tấn phong giáo phẩm

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư nêu ý nghĩa của vị trụ trì, khẳng định khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì trong thời điểm này hết sức quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng Phật giáo ngày càng hưng thịnh. Hòa thượng cũng tán dương 45 vị Tăng Ni tỉnh Bến Tre được tấn phong lên hàng giáo phẩm.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

“Trải qua 35 năm từ khi thành lập GHPGVN tỉnh Bến Tre, chư tôn đức Tăng Ni đã đem hết tâm lực, trí lực và tài lực của mình để phụng sự Đạo pháp và phát triển Phật giáo tỉnh Bến Tre, quê hương Đồng Khởi ngày càng bền vững, đồng thời Ban Trị sự GHPGVN đã làm tròn trách nhiệm đối với dân tộc và xã hội qua các công tác từ thiện an sinh xã hội… Đây là công đức ‘tốt đạo đẹp đời’”, Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày