Bến Tre: Lần đầu tiên Phật giáo tỉnh hạ thủy bảy đóa sen trên hồ Trúc Giang kính mừng Đại lễ Phật đản

 Bảy hoa sen Kính mừng Đại lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh Bến Tre
Bảy hoa sen Kính mừng Đại lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-4-Ất Tỵ, Phật giáo tỉnh tổ chức nghi thức hạ thủy bảy đóa sen tượng trưng cho bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật trên hồ Trúc Giang (P.An Hội, TP.Bến Tre) Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 và Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
Thượng tọa Thích Thanh Mẫn cử hành Lễ hạ thủy bảy đóa sen Kính mừng Đại lễ Phật đản

Thượng tọa Thích Thanh Mẫn cử hành Lễ hạ thủy bảy đóa sen Kính mừng Đại lễ Phật đản

Đây là chương trình khởi động của Phật giáo tỉnh nhà chuẩn bị cho Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2569, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Phó ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Được biết, đây là lần đầu tiên bảy hoa sen tượng trưng cho bảy bước chân thanh tịnh của Đức Phật được xuất hiện trên hồ Trúc Giang, đã mang đến niềm hân hoan và hỷ lạc đối với Tăng Ni, tín đồ, Phật tử TP.Bến Tre trong mùa Phật đản năm nay.

Mỗi đóa sen với đường kính 3,6 m, cao 1,8 m, trọng lượng 40 kg, do Đại đức Thích Minh Hải, trụ trì chùa Hội Tôn và các kỹ thuật viên của chùa lắp ráp. Bảy đóa sen sẽ được thắp sáng xuyên suốt trong mùa Phật đản Phật lịch 2569.

Hình ảnh bảy hoa sen Kính mừng Đại lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh Bến Tre:

Lần đầu tiên hạ thủy bảy đóa sen Kính mừng Đại lễ Phật đản trên hồ Trúc Giang

Lần đầu tiên hạ thủy bảy đóa sen Kính mừng Đại lễ Phật đản trên hồ Trúc Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.
Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.
Quang cảnh chùa Cổ Lễ nhìn từ bên ngoài với nét trầm mặc, uy nghi

Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào

GNO - Có những ngôi chùa được người đời nhớ đến bởi pho tượng cổ, quả chuông lớn hay đường nét kiến trúc đã đi qua hàng trăm năm mưa nắng. Nhưng cũng có những ngôi chùa được lịch sử gọi tên bởi những con người đã bước ra từ cửa thiền, đặt sự an nguy của đất nước lên trên sự an ổn của riêng mình.

Thông tin hàng ngày