Bến Tre: Thượng tọa Thích Xương Đạo làm Trưởng ban Trị sự huyện Chợ Lách

Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Chợ Lách lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Chợ Lách lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-4, tại chùa Kim Long (ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách), Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VII - nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chư tôn đức Ban Chứng minh Ban Trị sự huyện Chợ Lách, Hòa thượng Thích Giác Tạng – Trưởng ban Trị sự huyện Chợ Lách, cùng Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện; Đại diện chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Công Vĩnh, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bến Tre, cùng đại diện các cơ quan huyện.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đại hội huyện Chợ Lách

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đại hội huyện Chợ Lách

Sau nghi thức chào Quốc ca, Đạo kỳ, Hòa thượng Thích Giác Tạng, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự huyện Chợ Lách, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc bày tỏ niềm hoan hỷ đại hội diễn ra trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng với niềm vui chung của cả nước là dịp bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, tin tưởng đại hội diễn ra thành công viên mãn.

Đại đức Thích Quảng Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Lách báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2016-2021) cho biết, đã hoàn thiện phương thức tổ chức, điều hành Phật sự và quản lý đạt những thành tựu viên mãn, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, quý Phật tử ngày càng gắn bó vào sự lãnh đạo của Ban Trị sự.

Điểm nhấn trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2016-2021) của Ban Trị sự huyện Chợ Lách là hoạt động từ thiện xã hội với trị giá trên 25 tỷ đồng.

Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức

Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 27 tự viện, trong đó có 24 chùa, 3 tịnh xá.

Với những thành tích đạt được trong hoạt động Phật giáo nhiệm kỳ qua, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Bến Tre, UBND huyên Chợ Lách cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen đến tập thể, các cá nhân.

Hòa thượng Thích Giác Tạng tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Hòa thượng Thích Giác Tạng tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Tại đại hội, Hòa thượng Thích Giác Tạng tuyên bố mãn nhiệm kỳ và giới thiệu danh sách dự kiến chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 vị.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bến Tre lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất 15 thành viên trong Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 do Thượng tọa Thích Xương Đạo làm Trưởng ban, cùng 3 vị Phó ban tham gia điều hành Phật sự.

Trước đại hội, tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách nhiệm kỳ VII (2021-2026) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách nhiệm kỳ VII (2021-2026) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách nhiệm kỳ VII (2021-2026) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã đánh giá cao những thành tựu Phật sự của Phật giáo huyện đã đạt được trong 5 năm qua. Ông tin tưởng và kỳ vọng nhiều ở tân Ban Trị sự huyyện với nhiều vị Tăng Ni trẻ, sẽ đồng tâm hiệp lực, tiếp tục củng cố đội ngũ Tăng Ni thực hiện nghiêm Giới luật và oai nghi đạo hạnh, thì nhất định Phật giáo huyện Chợ Lách sẽ tiếp tục vững mạnh, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng huyện Chợ Lách ngày càng giàu đẹp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày