Bình Định: 60 huynh trưởng hoàn tất trại Huyền Trang 4

(GNO-Bình Định): Phân ban HDGĐPT Bình Định vừa tổ chức Trại Huấn luyện Huynh truởng cấp II Huyền Trang và bồi dưỡng kiến thức cầm đoàn theo đúng nội dung chương trình tu học và huấn luyện đã được tu chỉnh tại Hội nghị Huynh trưởng toàn quốc năm 2006.

Trại chính thức khai mạc vào sáng 5-12 tại chùa Tỉnh hội Bình Định với 60 trại sinh gồm 40 nam và 20 nữ, trong đó có 3 trại sinh đơn vị từ các tỉnh bạn. Trại sinh lớn tuổi nhất là 75 tuổi và trại sinh nhỏ tuổi nhất là 28 tuổi.

WBD (3).JPG
WBD (1).jpg

Lễ khai mạc trại

WBD (2).jpg

Giờ học tập

Giai đoạn 2 của Trại huấn luyện diễn ra vào 2 ngày 11 và 12-12 tại chùa Phước Sơn xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Sau một ngày học tập, thảo luận, các trại sinh đã tổ chức đêm lửa trại khá hào hứng, trong đó có tiết mục trình diễn Đường Huyền Trang 2010 thỉnh “Chân kinh”, nói lên khát khao tìm chân lý của anh chị em áo lam. ĐĐ. Thích Thanh Hiển - Phó ĐD Phật giáo huyện Tây Sơn, trú trì chùa Phước Sơn khai mạc lửa trại.

WBD (4).jpg

Lễ truyền đăng

WBD (5).jpg

Giai đoạn 3 được tổ chức vào ngày 18, 19-12 tại chùa Long Sơn, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. Sáng 19-12 là “Lễ truyền đăng” với sự chứng minh của TT. Thích Nguyên Hỷ - Phó ban Hướng dẫn Phật tử Bình Định. Cũng trong ngày 19-12, Lễ bế mạc trại diễn ra trang nghiêm và xúc động dưới sự chứng minh của chư tôn đức trong Ban Trị sự THPG Bình Định, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày