Bình Định: Ban Thường trực Phật giáo tỉnh họp về thành lập Ban Trị sự GHPGVN H.Vân Canh

Bình Định: Ban Thường trực Phật giáo tỉnh họp về thành lập Ban Trị sự GHPGVN H.Vân Canh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-9, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã họp định kỳ tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (TP.Quy Nhơn) nhằm triển khai và thảo luận các hoạt động Phật sự quan trọng.

Cuộc họp dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Sau khi Hòa thượng Trưởng ban Trị sự phát biểu khai mạc cuộc họp, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo kết quả làm việc với chính quyền H.Vân Canh về việc thành lập Ban Trị sự GHPGVN H.Vân Canh, trình dự kiến nhân sự lãnh đạo của Ban Trị sự huyện và tiến độ thực hiện.

Huyện Vân Canh nằm phía Tây Nam của tỉnh Bình Định, là một trong ba huyện miền núi khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc như Bana, Chăm sinh sống. Với sự tha thiết của Phật tử địa phương, các cơ sở tự viện được thành lập và chư tôn đức đã về hành đạo, hướng dẫn Phật tử tu học. Để hoạt động Phật sự được thuận tiện, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã trao đổi với các cấp chính quyền về thành lập Ban Trị sự Phật giáo H.Vân Canh. Theo Hiến chương GHPGVN, Ban Trị sự cấp huyện là đại diện Phật giáo cấp địa phương kết nối với các tự viện và Phật tử, tín đồ địa phương.

Ban Thường trực tỉnh cũng thống nhất phân công Thượng tọa Thích Nhuận Trí đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Vân Canh; Đại đức Thích Nhuận Thịnh, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự huyện.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự huyện sẽ lập dự thảo nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN H.Vân Canh nhiệm kỳ I, kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo huyện để trình Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thông qua.

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định

Tại cuộc họp, chư tôn đức đã thảo luận các vấn đề về việc quản lý, tiếp nhận đệ tử xuất gia, đệ tử cầu y chỉ, xin đi thọ giới, vấn đề Tăng Ni sử dụng mạng xã hội.

Cuộc họp cũng đã thông qua chủ trương thành lập Ban Quản trị chùa Giáo hội tỉnh để điều hành Phật sự tại đây đúng với Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII; thảo luận các vấn đề liên quan đến một số tự viện trong tỉnh còn tồn đọng chưa giải quyết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày