Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-4, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Minh Tịnh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, các Phật sự khác trong thời gian tới.
Hòa thượng Thích Đồng Quả chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Đồng Quả chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn chủ trì buổi họp.

Chư tôn đức đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào Ban Tổ chức và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo thành phố. Theo đó, ngoài các chương trình của Phật giáo tỉnh đã chỉ đạo mừng Đại lễ Phật đản, Phật giáo thành phố có nhiều hoạt động trong Tuần Phật đản như: hiến máu nhân đạo lần thứ 6 diễn ra vào ngày 10-4 Âm lịch; xây nhà tình thương, phát quà từ thiện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử thành phố có hoàn cảnh khó khăn; chương trình diễu hành xe đạp kính mừng Đại lễ Phật đản; Đại lễ Phật đản chính thức của Ban Trị sự thành phố và đêm văn nghệ mừng Đại lễ Phật đản vào chiều tối ngày 13-4-Quý Mão tại lễ đài chính của Phật giáo TP.Quy Nhơn tại chùa Minh Tịnh.

Buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn

Buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn

Buổi họp thông qua thông bạch tổ chức An cư kiết hạ của Hội đồng Trị sự và hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; các công tác về phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn phường xã của chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự thành phố; cúng dường Đại Giới đàn Trí Độ, Đại lễ Phật đản và công đức phí năm 2023; công tác hành chính văn phòng cũng như các văn bản đến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày