Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn ký kết về tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông

Đại diện hai đơn vị ký kết về tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Đại diện hai đơn vị ký kết về tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền đến Tăng Ni, Phật tử đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026 giữa Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn và Công an Thành phố diễn ra vào sáng nay, 7-10, tại Văn phòng Ban Trị sự - tổ đình Minh Tịnh.

Thượng tọa Thích Hạnh Chơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn, bà Huỳnh Thị Bích Liên, Phó Trưởng Công an Thành phố đại diện hai đơn vị thực hiện ký kết công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Tặng mũ bảo hiểm đến các Phật tử

Tặng mũ bảo hiểm đến các Phật tử

Theo đó, nội dung phối hợp gồm: tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lồng ghép với giáo lý đạo Phật đến Tăng Ni, Phật tử; khắc phục các bất cập về tình hình trật tự an toàn giao thông và triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở tự viện toàn thành phố; xây dựng các mô hình tham gia giao thông văn hóa, an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn để hướng dẫn các Phật tử trong các khóa tu, thuyết pháp trong các sự kiện Phật giáo, thái độ ứng xử, từ bi, chia sẻ yêu thương về văn hóa ứng xử khi có va chạm giao thông; phổ biến những kinh nghiệm hay, những cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong kế hoạch còn có cách thức phối hợp, thời gian triển khai, trách nhiệm và tổ chức thực hiện.

Dịp này, chư tôn đức và các vị lãnh đạo đã tặng mũ bảo hiểm đến Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày