Bình Dương: Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh ra mắt nhân sự

Thượng tọa Trưởng ban Ban Hoằng pháp nhận quyết định
Thượng tọa Trưởng ban Ban Hoằng pháp nhận quyết định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-4, tại chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh đã mắt thành phần nhân sự và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Vũ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng thành viên trong Ban.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Trí Chơn, Ủy viên Ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp thông qua quyết định phê chuẩn thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027 do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ấn ký.

Theo đó, Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh gồm có 31 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Vũ đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó Thường trực.

Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh thảo luận Phật sự

Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh thảo luận Phật sự

Dịp này, thành viên Ban Hoằng pháp đóng góp ý kiến xoay quanh các kế hoạch và phương pháp hoằng pháp sáng tạo; triển khai chương trình thuyết giảng trong mùa Phật đản và lập kế hoạch cho công tác tổ chức thực hiện chương trình Hoằng pháp online…

Ông Trần Đức Thịnh phát biểu chúc mừng những thành quả đã đạt được của Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh trong thời gian qua, đồng thời có những đóng góp ý kiến vào chương trình hoạt động của Ban trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, tại chùa Hội Khánh, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương đã diễn ra phiên họp đầu tiên công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thành viên Ban Nghi lễ nhận quyết định

Thành viên Ban Nghi lễ nhận quyết định

Tại buổi họp, Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Phó Thư ký Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Nghi lễ.

Theo đó, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương cung thỉnh 4 vị Ban Chứng minh và 16 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Chí làm Trưởng ban, Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Phó Thường trực…

Ban Nghi lễ thảo luận kế hoạch hoạt động Phật sự của Ban

Ban Nghi lễ thảo luận kế hoạch hoạt động Phật sự của Ban

Sau khi các thành viên trong Ban Nghi lễ đón nhận quyết định do Thượng tọa Thích Minh Chí trao, chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự của Ban, công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu, kỳ an nhân tiết thanh minh và giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 9-3-Nhâm Dần và Đại lễ kỳ siêu vào ngày 10-3-Nhâm Dần; thảo luận kế hoạch thành lập các tiểu ban chuyên môn, để hỗ trợ các sự kiện của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, phân công và biên soạn các nghi thức chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và Đại Giới đàn Thiện An trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày