Bình Dương: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai hoạt động Phật sự

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau 4 tháng tạm ngưng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, sáng 21-10 tại tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã mở phiên họp đầu tiên.

Nội dung phiên họp để bàn về kế hoạch nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027) và triển khai các hoạt động Phật sự trong thời gian sắp tới. Đây là phiên họp lần thứ 2 để thống nhất thành phần nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Trước khi diễn ra buổi họp, Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Thập bát La Hán tại Trung tâm Văn hóa tượng Niết-bàn thuộc chùa Hội Khánh do gia đình Phật tử Diệu Mãn (chùa Phổ Hòa, tỉnh Vĩnh Long) phát tâm hỷ cúng.

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư Tăng Ni 9 huyện, thị, thành phố và các ban chuyên trách.

Lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Thập bát La Hán tại Trung tâm Văn hóa tượng Niết-bàn (chùa Hội Khánh)

Lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Thập bát La Hán tại Trung tâm Văn hóa tượng Niết-bàn (chùa Hội Khánh)

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cho biết để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phải tạm ngưng các hoạt động Phật sự, để thực hiện giãn cách xã hội.

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Thời gian qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã phối hợp cùng chư tôn đức Tăng Ni, các cơ sở tự viện trực thuộc thực hiện các hoạt động từ thiện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch như: giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn với hàng nghìn suất quà; hơn 100.000 suất cơm gửi đến các khu cách ly, phong tỏa, nhà trọ; động viên, tặng quà đến lực lượng tuyến đầu chống dịch; trao tặng 25 máy trợ thở cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương; hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế, thuốc men... với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Phật giáo tỉnh nhà, có hơn 100 Tăng, Ni, Phật tử đầy nhiệt huyết đăng ký tham gia hỗ trợ lãnh đạo chính quyền, lực lượng tuyến đầu và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ban Thường trực Ban Trị sự thông qua kế hoạch nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027), dự kiến tổ chức vào đầu năm 2022. Đồng thời, triển khai thông tư số 245/TT-HĐTS về việc điều chỉnh phương thức tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Đại đức Thích Thiện Hưng thông qua kế hoạch nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027) và báo cáo các công tác Phật sự trong thời gian giãn cách xã hội
Đại đức Thích Thiện Hưng thông qua kế hoạch nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027) và báo cáo các công tác Phật sự trong thời gian giãn cách xã hội

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

Ông cho biết Ban Tôn giáo tỉnh sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh để hỗ trợ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, cũng như Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày