Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn vào năm 2025

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi họp thảo luận Phật sự sắp tới
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi họp thảo luận Phật sự sắp tới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-9, tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn - tổ đình chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp nhằm báo cáo hoạt động Phật sự trong ba tháng vừa qua và triển khai các Phật sự trọng tâm sắp tới.
Hòa thượng Thích Huệ Thông chủ trì buổi họp
Hòa thượng Thích Huệ Thông chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh, chủ trì buổi họp, phát biểu nhấn mạnh những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà trong những tháng vừa qua như: tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trụ trì, triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII; tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 cho hơn 750 vị Tăng Ni tại 4 trường hạ tập trung.

Theo báo cáo, công tác tổ chức các khóa An cư kiết hạ trong toàn tỉnh, Đại lễ Vu lan tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương đạt được thành tựu như kế hoạch đề ra.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Về chương trình hoạt động Phật sự sắp tới, Ban Trị sự sẽ tổ chức các hoạt động Phật sự thường niên, hoạt động truyền thống cuối năm 2024; chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Trí Tấn (2025).

Tại buổi họp, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh và các ban chuyên môn đã đóng góp nhiều ý kiến, thảo luận một số vấn đề đang tồn đọng, thống nhất triển khai nhiều Phật sự trọng tâm trong những tháng tiếp theo được thành tựu viên mãn.

Ông Trần Đức Thịnh phát biểu tại buổi họp
Ông Trần Đức Thịnh phát biểu tại buổi họp

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đánh giá cao những nội dung, hoạt động Phật sự được thảo luận trong cuộc họp. Ông mong những sự kiện quan trọng sắp tới của GHPGVN tỉnh Bình Dương được thành tựu viên mãn; Tăng Ni tiếp tục đoàn kết và hòa hợp, thực hiện các Phật sự đạt hiệu quả cao, đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng xương minh và vững mạnh trong lòng dân tộc.

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Huệ Thông ghi nhận những đóng góp của tập thể Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn trong hoạt động Phật sự ba tháng vừa qua.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng lưu ý về kế hoạch truyền thông nhằm lan tỏa các Phật sự, các hoạt động truyền thống vào cuối năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày