Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tạ pháp kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Lễ tạ pháp và dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
Lễ tạ pháp và dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
GNO - Ngày 15-8, tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết-bàn - tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương trang nghiêm cử hành lễ tạ pháp kết thúc 3 tháng an cư và dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư vị Hòa thượng Ban Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, 9 huyện, thị, thành phố, hơn 750 Tăng Ni hành giả tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông tán thán tinh thần “lục hòa cộng trụ” của Tăng Ni tỉnh nhà đã đạt nhiều thành tựu trong 3 tháng an cư. Tăng Ni hành giả an cư đã tinh tấn, tham dự đầy đủ các buổi chia sẻ về giới học, luật học, nghi lễ, hành trì các thời khóa, các chuyên đề…

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc tại lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc tại lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ

Hòa thượng nhắn nhủ Tăng Ni sau khi mãn hạ phải tiếp tục tu học tinh tấn, trau dồi tam vô lậu học, tiếp tục nghiên cứu các văn bản hành chánh, quy định của Giáo hội để góp phần vào việc kế thừa, ổn định và phát triển Giáo hội theo mục tiêu “Đoàn kết - Kỷ cương -Trách nhiệm - Phát triển”.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Theo báo cáo, thời khóa tu học của 4 trường hạ an cư dành cho chư Tăng Ni nội ngoại thiền, tổng số Tăng Ni là hơn 750 hành giả. Mùa hạ năm nay, được sự cho phép của T.Ư Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, triển khai Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX, Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, cũng như các chuyên đề khác.

Khóa học dành cho Tăng Ni hiện là trụ trì, quản lý các cơ sở tự viện thuộc tỉnh Bình Dương, Tăng Ni đã thọ giới Tỳ-kheo 3 năm trở lên, gần 500 vị.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Ni trưởng
Hòa thượng Thích Huệ Thông trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Ni trưởng

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu, Đại đức Thích Huệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật GHPGVN tỉnh hướng dẫn nam nữ Phật tử dâng pháp y cúng dường, cài những đóa hoa hồng Vu lan lên chư tôn thiền đức và hành giả an cư trong ngày tạ pháp mãn hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày