Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Hòa thượng Thích Huệ Thông chủ trì phiên họp
Hòa thượng Thích Huệ Thông chủ trì phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-5, tại tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chủ trì phiên họp triển khai các kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.
Đại diện Ban Thư ký trình kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh Bình Dương

Đại diện Ban Thư ký trình kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Phật giáo tỉnh Bình Dương

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Chứng minh, thành viên Ban Trị sự; đại diện Ban Trị sự Phật giáo 9 huyện, thị, thành trực thuộc tỉnh; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương .

Tại phiên họp, Ban Thư ký đã trình kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 vào 2 ngày 14 và 15-4-Quý Mão. Theo đó, sáng 14-4, Ban Trị sự sẽ đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương; Tổ chức phiên chợ 0 đồng tại tổ đình Hội Khánh (P. Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).

Chư Tăng tham dự phiên họp
Chư Tăng tham dự phiên họp

Theo kế hoạch, dự kiến vào lúc 17 giờ cùng ngày sẽ diễn ra chương trình diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản xuất phát từ tổ đình chùa Hội Khánh (P. Phú Cường) đến chùa Hội An (P.Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một); Tổ chức thắp hoa đăng, văn nghệ chào mừng Phật đản sanh tại lễ đài chính chùa Hội An.

Sáng 15-4-Quý Mão, lễ tắm Phật theo nghi thức truyền thống sẽ được trang nghiêm diễn ra tại tổ đình Hội Khánh.

Chư Ni
Chư Ni

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Huệ Thông ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của chư tôn đức, đồng thời giao Ban Thư ký rà soát, hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định; bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hoạt động để các Phật sự sắp tới được diễn ra trong sự trang nghiêm và thành tựu tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày