Phật giáo TP.Thủ Đức triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Hòa thượng Thích Thiện Minh, chủ tọa phiên họp phát biểu
Hòa thượng Thích Thiện Minh, chủ tọa phiên họp phát biểu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-5, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã có buổi họp mở rộng, triển khai đến Tăng Ni trụ trì các tự viện về kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp diễn ra dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức. Chủ tọa phiên họp có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn, đại diện các cơ quan chức năng TP.Thủ Đức, P.Phước Bình tham dự.

Tại phiên họp, Thường trực Ban Trị sự đã triển khai nội dung kế hoạch Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Theo đó, lễ đài chính được đặt tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức - chùa Thiên Minh (số 614 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình). Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.Thủ Đức sẽ diễn ra vào chiều ngày 15-4-Quý Mão (2-6-2023). Dự kiến có hơn 1.000 Tăng Ni và Phật tử về tham dự.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Tại phiên họp, chư tôn đức đã thông qua danh sách phân công các tiểu ban, thống nhất khung chương trình hành chính và công tác tổ chức Đại lễ Phật đản như: thiết trí lễ đài, chương trình văn nghệ, công tác thuyết giảng hoằng pháp, truyền thông Phật đản…

Thường trực Ban Trị sự cũng đã thống nhất và kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hỗ trợ các cơ sở tự viện trang trí cờ hoa, lồng đèn, biểu ngữ, vườn Lâm-tỳ-ni... trong tuần lễ tổ chức Đại lễ Phật đản.

Chính quyền các cấp tham dự

Chính quyền các cấp tham dự

Về khóa An cư kiết hạ, năm nay, chư Tăng Ni Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ sẽ đồng loạt tác pháp an cư vào ngày 16-4-Quý Mão, lễ tác pháp tự tứ vào ngày 16-7-Quý Mão. Chư Tăng Phật giáo Nam tông, thời gian tiền an cư bắt đầu từ ngày 15-6-Quý Mão, kết thúc vào ngày 15-9-Quý Mão.

Trong mùa an cư, lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức sẽ tạm ngưng sinh hoạt để Tăng Ni sinh được kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhất Tăng nhất tự, điều kiện sức khỏe) không thể an cư tập trung, buộc phải tâm niệm an cư, mỗi nửa tháng đến ngày trưởng tịnh phải trở về Bố-tát tại trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức quy định.

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Dịp này, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức cũng đã phổ biến nội dung kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 vào tháng 10 âm lịch do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đến Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện.

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Thiện Minh ghi nhận ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni tại phiên họp. Hòa thượng kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn TP.Thủ Đức tích cực tham gia, ủng hộ các công tác Phật sự chung, tham gia đầy đủ các buổi lễ do Ban Trị sự tổ chức trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày