Bình Dương: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp thường kỳ triển khai các Phật sự cuối năm 2022

Quang cảnh phiên họp thường kỳ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, ngày 16-12
Quang cảnh phiên họp thường kỳ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, ngày 16-12
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết-bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), sáng 16-12, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm triển khai một số công tác Phật sự quan trọng cuối năm 2022.

Phiên họp do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chủ trì với sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự 9 huyện, thị, thành phố trực thuộc.

Tham dự phiên họp còn có sự hiện diện của ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Chư Tăng tham dự phiên họp

Chư Tăng tham dự phiên họp

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết phiên họp nhằm sơ kết hoạt động Phật sự trong tháng qua và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác Phật sự cuối năm 2022 dự kiến vào ngày 30-12.

Báo cáo hoạt động Phật sự, Thượng toạ Thích Huệ Tín, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã thông tin sơ lược kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hà Nội vừa qua; cũng như báo cáo công tác các ban chuyên trách trực thuộc Phật giáo tỉnh hoạt động đồng đều; các cơ sở tự viện sinh hoạt ổn định, duy trì các đạo tràng tu học theo như đã đăng ký.

Chư Ni

Chư Ni

Tham dự phiên họp, chư tôn đức cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự cuối năm 2022; triển khai các công tác từ thiện, chương trình “Tết vì người nghèo” tại địa phương,... Theo dự kiến, Ban Trị sự sẽ trao tặng trên 15.000 phần quà, trị giá hơn 6 tỷ đồng, để chia sẻ đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Xuân Quý Mão .

Ông Trần Đức Thịnh phát biểu
Ông Trần Đức Thịnh phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Đức Thịnh đánh giá cao những nội dung công tác Phật sự được thảo luận trong buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự, đặc biệt trong công tác từ thiện, an sinh xã hội cho bà con trong dịp Tết 2023. Ông mong rằng chư tôn đức Tăng Ni sẽ tiếp tục đoàn kết, hòa hợp thực hiện các Phật sự đạt hiệu quả cao, đưa Phật giáo ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc và quê hương Bình Dương.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp
Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tiếp thu các ý kiến đóng góp của chư tôn đức nhằm rút kinh nghiệm, cải thiện và thúc đẩy công tác Phật sự năm 2023 tốt đẹp hơn. Hòa thượng cũng có lời chúc chư Tăng Ni luôn đầy đủ trí tuệ, tinh tấn để tiếp tục phụng sự Đạo pháp - Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày