Bình Dương: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên lần thứ III

Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 21-3, tại Long Sơn cổ tự (chùa Ông Mõ - huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ III (2021-2026).
Đại đức Thích Thiện Quang phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Thiện Quang phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thiện Quang, Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên, Trưởng ban Tổ chức đại hội đã phát biểu khai mạc chào mừng chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp và Phật tử tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026).

"Tuy Phật giáo Bắc Tân Uyên vừa mới được chia tách ra, trước mắt còn gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định và phát triển các tự viện, tiếp nhận chư Tăng Ni từ nơi khác đến làm việc, sinh hoạt tại địa phương nhưng Ban Trị sự Phật giáo huyện tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo và điều hành một cách sáng suốt của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo nhiều thuận duyên của lãnh đạo chính quyền các cấp sẽ giúp Phật giáo huyện nhà dần đi vào nề nếp và phát triển vững mạnh", Đại đức Thích Thiện Quang nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao Bằng Tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao Bằng Tuyên dương công đức

Báo cáo nhiệm kỳ 2016 -2021, Sư cô Thích nữ Hạnh Thủy, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên cho biết với nguyên tắc chỉ đạo “Thống nhất ý chí, hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức”, Tăng Ni, Phật tử huyện Bắc Tân Uyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh giao phó. Công tác từ thiện, ủng hộ đồng bào vùng bão lụt với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Theo thống kê trong địa bàn huyện một có 43 Tăng Ni, 2.500 tín đồ quy y và hàng ngàn tín đồ có niềm tin đối với Phật giáo. Toàn huyện có 6 cơ sở thờ tự, trong đó có 4 tự viện, 1 tịnh xá, 1 chùa Nam Tông.

Dịp này, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh và huyện Bắc Tân Uyên đã trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện 6 cơ sở tự viện trên địa bàn huyện.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Đại đức Thích Thiện Quang tuyên bố mãn nhiệm kỳ và giới thiệu danh sách dự thảo chư tôn đức Tăng Ni tham gia Ban Trị sự Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 12 vị; Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều điểm sát với thực tế của địa phương, kế hoạch hoạt động Phật sự năng động, sáng tạo, phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên ra mắt đại hội

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương lấy ý kiến biểu quyết đại biểu thống nhất suy cử nhân sự Ban Trị sự huyện Bắc Tân Uyên gồm 12 thành viên, ĐĐ.Thích Thiện Quang tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên lần III - nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thương Thích Huệ Thông bày tỏ niềm hoan hỷ, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên và chúc mừng Đại hội đã biểu quyết, nhất trí cao thông qua nhân sự Phật giáo huyện, để làm nền tảng, định hướng cho BTS Phật giáo huyện Bắc Tân Uyên trong nhiệm kỳ tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày