Bình Dương: Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Bến Cát lần X nhiệm kỳ 2021-2026

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội
Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-3, Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Bến Cát lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại chùa Phổ Quang (phường Tân Định, thị xã Bến Cát).

Tại đại hội, Đại đức Thích An Trí, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát, Trưởng Ban tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc chào mừng chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp và Phật tử tham dự.

Trong diễn văn khai mạc, Đại đức cho biết: Tăng Ni và Phật tử thị xã Bến Cát rất phấn khởi và hoan hỷ về những thành tựu Phật sự đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật nhất là Tăng Ni, Phật tử đoàn kết tích cực tham gia các công tác Phật sự có hiệu quả, công tác hoằng pháp ngày một lớn mạnh, công tác từ thiện xã hội không ngừng phát triển đưa niềm vui đến với đồng bào có đời sống khó khăn.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự đại hội

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự đại hội

Đại đức Thích Tâm Đăng, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021). Theo báo cáo, trong 5 năm qua Phật giáo thị xã hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát đã hoạt động Phật sự đem lại hiệu quả ở các ngành Tăng sự, Hoằng pháp, Nghi lễ... và một số công tác đặc thù của Phật giáo đem lại lợi lạc và đáp ứng được nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử tại địa phương.

Toàn thị xã hiện nay có 16 cơ sở thờ tự với 35 Tăng Ni, có trên 10.000 tín đồ Phật tử. Riêng hoạt động Từ thiện xã hội, Phật giáo thị xã Bến Cát đã đóng góp gần 5 tỷ đồng.

Trên tinh thần đó, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2021-2026): tiếp tục tuyên truyền vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chính sách, pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là các hoạt động từ thiện, nhân đạo; thực hiện tốt công tác Phật sự, nâng cao chất lượng Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử...

Đại hội cũng đã được lắng nghe tham luận của Đại đức Thích Trí Chơn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo trình bày với chủ đề "Yếu tố làm Phật pháp xương minh".

Để ghi nhận những đóng góp tích cực, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương và UBND thị xã Bến Cát cũng quyết định trao tặng Bằng Tuyên dương công đức, Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát cùng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc về những hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Tập thể, cá nhân nhận bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận bằng tuyên dương công đức

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát do Đại đức Thích An Trí làm Trưởng ban đã tuyên bố mãn nhiệm.

Đại diện Tiểu ban Nhân sự trình đại hội danh sách dự kiến Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát nhiệm kỳ X (2021-2026), gồm 11 thành viên. Tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương lấy ý kiến của đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 11 vị, Đại đức Thích An Trí tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát nhiệm kỳ X (2021-2026).

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát ra mắt Đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát ra mắt Đại hội

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông tán dương tinh thần phụng sự, tính đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử thị xã Bến Cát trong nhiệm kỳ qua. Hoà thượng nhắc nhở tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát noi gương những bậc cao Tăng ngày xưa, quan tâm công tác giáo dục Tăng Ni, đào tạo thế hệ Tăng tài kế thừa cho tương lai, theo phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, góp phần phát triển cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương nói chung và Phật giáo thị xã Bến Cát nói riêng.

Tặng quà cho bà con nghèo tại địa phương

Tặng quà cho bà con nghèo tại địa phương

Dịp này, Phật giáo thị xã Bến Cát cũng trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày